Triều Tiên và mối đe dọa bom xung điện từ

Trong một tuyên bố hiếm hoi trong tháng này, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã đề cập khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng bom xung điện từ (EMP).

Tấn công bằng xung điện từ có thể phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất điện của một đất nước trong nháy mắt. Ảnh: AP

Theo Bình Nhưỡng, vũ khí này “là một loại vũ khí hạt nhân nhiệt hạch đa năng với sức công phá lớn, có thể nổ ở độ cao khá lớn nếu một cuộc tấn công EMP siêu mạnh xảy ra”.

Chuyên gia an ninh Euan Graham, tới từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy có trụ sở tại Sydney, cho biết một cuộc tấn công EMP sẽ nổ ra bằng việc kích hoạt một vũ khí hạt nhân cách xa trái đất hàng chục hoặc hàng trăm km.

Ông giải thích: “Sóng điện từ từ vụ nổ hạt nhân sẽ phát ra xung điện phá hủy hệ thống điện và thiết bị điện ở một mục tiêu nhất định”.

Một cuộc tấn công EMP có thể không trực tiếp giết người hoặc làm đổ sụp các tòa nhà, song tác động lên một xã hội phụ thuộc nhiều vào công nghệ như Mỹ hoặc Nhật Bản sẽ là rất lớn.

Tình trạng mất điện có thể kéo dài nhiều tháng, làm tê liệt nguồn cung điện và đẩy các bệnh viện và các cơ sở vật chất trọng yếu rơi vào cảnh khốn đốn vì mất điện một thời gian dài. Các nhân viên cấp cứu không thể làm việc bình thường, và người dân rơi vào tình trạng thiếu lương thực và nước uống.

Trong khi đó, William Graham – Chủ tịch của một Ủy ban Quốc hội Mỹ giải thích trong một bài viết xuất bản trên trang mạng 38 độ bắc, cho hay:

“Ngay cả việc sử dụng một khí cầu thả trôi một đầu đạn và kích nổ ở độ cao 30 km có thể khiến toàn bộ hệ thống điện phía đông mất điện, chiếm 75% mạng điện nước Mỹ”.

Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định EMP không phải ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên, bởi họ quan tâm tới việc xây dựng một lực lượng tấn công hạt nhân nhằm ngăn chặn Mỹ. Và chuyên gia này cho rằng trở ngại lớn nhất khi Triều Tiên triển khai EMP là sự đáp trả mà nước này có thể phải hứng chịu, hậu quả cho Bình Nhưỡng có thể rất thê thảm./.

Lan Hạ

(Theo 9News.com.au)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/quoc-te/201709/trieu-tien-va-moi-de-doa-bom-xung-dien-tu-2844869/