Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa 'siêu chính xác'

Hãng thông tấn KCNA ngày 30.5 chính thức xác nhận tên lửa đạn đạo mà CHDCND Triều Tiên phóng ngày 29.5 bắn trúng mục tiêu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên tục giám sát các vụ thử tên lửa đạn đạo

Bình Nhưỡng khẳng định vụ phóng tên lửa ngày 29.5 thành công. Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát "vụ thử tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường có thể tấn công siêu chính xác".

"Tên lửa đạn đạo bay về bầu trời phía đông nơi ngày mới bắt đầu, nhắm trúng mục tiêu đã định sẵn với độ lệch 7 m", KCNA tuyên bố.

Theo hãng thông tấn này, mục đích cuộc thử nghiệm là nhằm kiểm tra sự chính xác của hệ thống dẫn đường của tên lửa và khả năng hoạt động của bệ phóng di động trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Bản tin nói lãnh đạo Kim Jong-un hài lòng với vụ thử và ra lệnh tiếp tục phát triển thêm nhiều vũ khí chiến lược. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 3 của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng 2 tuần qua. Ông Kim trực tiếp quan sát và liên tiếp phát lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí sau khi thử nghiệm thành công.

Theo quân đội Hàn Quốc và Mỹ, tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 29.5 là loại Hwasong (Hỏa tinh), phiên bản nội địa của tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud được Nga phát triển trước đây. Tên lửa này đã bay khoảng 450 km trước khi rơi xuống biển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ thử mới nhất của Triều Tiên, đồng thời cho rằng đây là hành động đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. “Triều Tiên thể hiện rằng họ rất không tôn trọng láng giềng Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng đang cố gắng rất nhiều”, ông Trump viết trên Twitter.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-thu-thanh-cong-ten-lua-sieu-chinh-xac-840165.html