Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng triển khai tên lửa đạn đạo vừa phóng thử

Ngày 22.5, Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung hôm 21.5, và tên lửa này đã sẵn sàng được triển khai cho hành động quân sự.

Triều Tiên liên tục thử tên lửa. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử và ra lệnh triển khai tên lửa trong hoạt động thực tiễn.

"Chúng tôi tự hào nói rằng tỉ lệ bắn trúng của tên lửa rất chính xác. Pukguksong-2 là một vũ khí chiến lược thành công. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chấp thuận việc triển khai thực tế loại vũ khí này" - KCNA cho hay.

Cũng theo KCNA, vụ phóng thử đã chứng thực độ tin cậy và chính xác của hoạt động động cơ nhiên liệu rắn, cũng như giai đoạn tách và khả năng dẫn đường giai đoạn cuối của đầu đạn hạt nhân, được ghi lại bằng một thiết bị gắn trên đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa bay khoảng 500km, đạt độ cao 560km và hạ cánh xuống vùng biển phía đông Triều Tiên - Reuters dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết hôm 21.5.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ngày mai 23.5 sẽ họp kín về cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất của Triều Tiên theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 21.5 nói với kênh truyền hình Fox rằng cả áp lực kinh tế lẫn ngoại giao cần phải tiếp tục sau động thái trên.

Ông Tillerson nói rằng “việc thử nghiệm tiếp diễn là điều đáng thất vọng, gây phiền toái”, và rằng Mỹ yêu cầu Triều Tiên “ngừng chuyện đó”.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trieu-tien-tuyen-bo-san-sang-trien-khai-ten-lua-dan-dao-vua-phong-thu-666818.bld