Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán 6 bên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 16/10 cho biết nước này sẵn sàng quay trở lại cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) về chuyến công du Trung Quốc mới đây của phái đoàn Bộ Ngoại giao Triều Tiên do ông Kim Gye-gwan, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, dẫn đầu, người phát ngôn trên cho biết Bình Nhưỡng đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song sẽ không hành động vội vàng, mà sẽ theo đuổi những nỗ lực không mệt mỏi. Cũng theo người phát ngôn này, phái đoàn của Thứ trưởng Kim Gye-gwan đã có cuộc thảo luận "thẳng thắn và thấu đáo" về quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc, việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên và tình hình trong khu vực. Các cuộc đàm phán sáu bên, gồm Trung Quốc, Triều Tiên, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, bắt đầu được tiến hành từ năm 2003, song đã bị bế tắc từ tháng 9/2009./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trieu-tien-tuyen-bo-san-sang-noi-lai-dam-phan-6-ben/201010/64277.vnplus