Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đương đầu chiến tranh

Ngay trước thềm kỷ niệm 64 năm đình chiến, quân đội Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến tranh với Mỹ, truyền thông Bình Nhưỡng ngày 26-7 đưa tin.

Ngày 25-7, hai ngày trước lễ kỷ niệm chấm dứt chiến tranh, các sĩ quan quân đội thuộc lực lượng hải quân, phòng không-không quân của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) đã tổ chức một cuộc họp tuyên thệ, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Ông Hwang Pyong, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng, đã kêu gọi "tiến hành đấu tranh tích cực hơn nữa đóng góp vào lịch sử chiến thắng vĩ đại của dân tộc, sớm tiến tới ngày chiến thắng 27-7", theoKCNA.

Lễ kỷ niệm ngày đình chiến 27-7-2015. Ảnh: REUTERS

Lễ kỷ niệm ngày đình chiến 27-7-2015. Ảnh: REUTERS

Thỏa thuận ngừng bắn năm 1953 đã chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Do đó, về lý thuyết Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, Triều Tiên luôn xem đây là ngày chiến thắng, kỷ niệm chiến thắng trước Mỹ, Hàn Quốc và các nước đồng minh.

Theo Yonhap, cuộc họp tuyên thệ diễn ra giữa lúc có dự đoán rằng Triều Tiên có khả năng chuẩn bị phóng thử nghiệm một tên lửa khác vào ngày 27-7 tới để ăn mừng ngày lễ kỷ niệm này.

Nhiều chiếc xe chở thiết bị phóng tên lửa đạn đạo đã tiến tới TP Kusong, phía Tây Bắc Triều Tiên, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ. Đây có thể là động thái đáp trả của Triều Tiên trước đề nghị đàm phán quân sự gần đây của Hàn Quốc.

Trước đó, ngày 21-7, Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để chấm dứt những hành động thù địch dọc biên giới hai nước trước thềm lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không đưa ra phản hồi.

Hành động khiêu khích của Triều Tiên có thể khiến Tổng thống Moon Jae-in của Hàn Quốc từ bỏ nỗ lực cải thiện quan hệ hai nước. Trong khi đó Mỹ đang tìm cách thắt chặt các biện pháp trừng phạt lên Bình Nhưỡng.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đề nghị đàm phán của Hàn Quốc sẽ không có thời hạn cuối. "Chính phủ Hàn Quốc sẽ bình tĩnh chờ phản hồi của Triều Tiên" - Baik Tae-hyun, phát ngôn viên Bộ Thống nhất, cho biết.

NHI NGÔ

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/trieu-tien-tuyen-bo-san-sang-duong-dau-chien-tranh-717458.html