Triều Tiên tố cáo Mỹ đã tuyên chiến

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho hôm nay (25/9) cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên chiến với đất nước ông.

Ngoại trưởng Triều Tiên cho biết, lời tuyên chiến chính là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó viết trên Twitter rằng "đội ngũ lãnh đạo Triều Tiên sẽ không trụ được lâu".

Cuộc đấu khẩu giữa lãnh đạo Mỹ-Triều vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Ảnh minh họa: Express)

"Đó là một lời tuyên chiến vì là lời của một tổng thống Mỹ đương nhiệm", ông Ri phát biểu trước các phóng viên tại New York. "Chừng nào Mỹ tuyên chiến, ngay cả khi các máy bay ném bom chiến lược Mỹ không bay qua không phận Triều Tiên, chúng tôi sẽ có quyền dùng mọi biện pháp để tự vệ".

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục leo thang chóng mặt theo sau hàng loạt những lời đe dọa lẫn nhau giữa lãnh đạo Mỹ-Triều.

Bình Nhưỡng thậm chí còn cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng, bất kỳ hành động quân sự nào của Washington cũng sẽ dẫn tới "kết cục bi thương nhất cho Mỹ".

Sầm Hoa

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trieu-tien-cao-buoc-my-tuyen-chien-400857.html