Triều Tiên tiến hành thử vũ khí chống máy bay mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28-5 đưa tin, CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm một hệ thống vũ khí chống máy bay có điều khiển loại mới.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát “vụ thử thành công” được tổ chức bởi Học viện Khoa học quốc phòng quốc gia mà không tiết lộ về thời gian và địa điểm tiến hành vụ phóng thử. Khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí này đã được nâng cấp so với năm ngoái về hiệu quả phát hiện và lần theo các mục tiêu cũng như tấn công chính xác.

Ông Kim Jong-un trước đó đã chỉ đạo thử một hệ thống vũ khí phòng không có điều khiển vào tháng 4-2016 và vụ thử mới nhất dường như chú trọng vào việc cải thiện các tên lửa đất đối không có điều khiển được triển khai vào năm ngoái.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un cho biết, hệ thống vũ khí này với khả năng hoạt động đã được kiểm tra kỹ lưỡng, sẽ được sản xuất hàng loạt để triển khai trên toàn quốc.

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh rằng, Triều Tiên cũng nên theo đuổi việc phát triển một hệ thống vũ khí chống máy bay có điều khiển thế hệ tiếp theo.

KCNA thường đưa tin về các chuyến giám sát của ông Kim Jong-un một ngày sau khi chúng thực sự diễn ra, vụ thử hệ thống vũ khí chống máy bay lần này được cho là diễn ra vào ngày 27-5 và sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố một phương tiện không người lái của Hàn Quốc đã vi phạm không phận của nước này.

KCNA trước đó đưa tin, một máy bay giám sát của Hàn Quốc, có tên gọi Heron, đã bay trên vùng trời biên giới phía tây của nước này bốn lần trong thời gian từ 7 giờ 46 phút tới 20 giờ 40 phút ngày 26-5.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32999102-trieu-tien-tien-hanh-thu-vu-khi-chong-may-bay-moi.html