Triều Tiên thử tên lửa ngay sau khi Mỹ kêu gọi trừng phạt

Vụ thử tên lửa diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Liên Hợp Quốc gia tăng áp lực lên Triều Tiên.

Triều Tiên vừa thử một tên lửa không xác định từ một địa điểm gần vùng Bukchang vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày hôm nay (Ảnh minh họa)

Ngày 29.4, Triều Tiên vừa thử nghiệm một tên lửa đạn đạo, có vẻ như phát nổ chỉ vài phút sau khi bắn, hãng tin Yonhap trích lời phát ngôn của quân đội Hàn Quốc.

"Triều Tiên đã phóng một tên lửa không xác định từ một địa điểm gần vùng Bukchang ở Pyeongannam-do theo hướng đông bắc vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày hôm nay", theo tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

"Dự đoán vụ phóng tên lửa đã thất bại”, Hội đồng cho biết họ đang phân tích thêm thông tin.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa đạt độ cao 71 km thì nổ tung. Quân đội nước này nói thêm rằng họ đang theo dõi sát sao nguy cơ Triều Tiên tiếp tục hành động khiêu khích và duy trì tư thế phòng thủ toàn diện, theo Yonhap.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng tên lửa này có thể là một loại vũ khí tầm trung gọi là KN-17.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson

Cuộc thử nghiệm diễn ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng việc không kiềm chế các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên có thể dẫn đến "hậu quả thảm khốc".

Tại LHQ ngày 28.4, Tillerson kêu gọi các quốc gia khác cắt đứt quan hệ ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên, theo Bloomberg.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ lần đầu tiên vơi tư cách là nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, Tillerson đề xuất 3 cách gây áp lực cho Triều Tiên: các quốc gia thành viên LHQ cần "thực hiện đầy đủ" các lệnh trừng phạt hiện có, hạ cấp hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, gia tăng cô lập về tài chính với các biện pháp trừng phạt mới và chặt chẽ hơn.

Theo Kim Dong-yub, chuyên gia của Viện nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Kyungnam ở Seoul, thời điểm của vụ thử tên lửa này cho thấy một thông điệp từ Triều Tiên.

"Nó đã được lên kế hoạch xảy ra trong một thời điểm phức tạp, vào khoảng cuối cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc, khi Mỹ đang nói về các phương án quân sự và sau các tuyên bố về chính sách Triều Tiên và cuộc họp của Hội đồng Bảo an", ông Kim nói.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trieu-tien-thu-ten-lua-ngay-sau-khi-my-keu-goi-trung-phat-765979.html