Triều Tiên:”Thời Mỹ độc tôn vũ khí hạt nhân đã đi vào dĩ vãng”

Triều Tiên tuyên bố vào ngày 10-9 sẽ không khuất phục trước lời đe dọa tấn công hạt nhân của Mỹ, sau một ngày thực hiện vụ thử đầu đạn hạt nhân lần thứ 5 và lớn nhất trong lịch sử, Báo Rodong Sinmun đưa tin

“Thời Mỹ có thể đơn phương đe dọa dùng vũ khí hạt nhân chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên đã trôi vào dĩ vãng”, Rodong Sinmun viết trong một bài xã luận.

“Mỹ bực tức vì CHDCND Triều Tiên đang dần đạt được những tiến bộ quân sự mạnh mẽ”, tờ báo viết.

Cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên án Triều Tiên sau khi thực hiện vụ thử hạt nhân mới nhất, gây ra một trận động đất nhân tạo mạnh 5,3 độ richter vào sáng 9-9. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bắt đầu xem xét những biện pháp trừng phạt mới nhất sẽ áp dụng đối với Bình Nhưỡng.

Chủ tịch Kim Jong un và quân đội Triều Tiên

Ngoài bài xã luận đang trên báo Rodong Sinmun, Thông tấn Quốc gia KCNA cũng “tấn công” Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye gọi bà là “tay sai” của các thế lực ngoại bang xâm lược.

Rodong Sinmun cảnh cáo lãnh đạo Hàn Quốc rằng Triều Tiên có quyền phát triển lực lượng răn đe hạt nhân để tự vệ.

“CHDCND Triều Tiên sẽ không thay đổi lựa chọn, mặc dù chính quyền tay sai thuộc địa Mỹ và bọn nô tài cho thế lực nước ngoài như Park Geun hye gào thét ầm ĩ”.

Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã ra tuyên bố tăng cường các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Triều Tiên

Trúc Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trieu-tien-thoi-my-doc-ton-vu-khi-hat-nhan-da-di-vao-di-vang-407517/