Triều Tiên thất bại lần thứ 4 việc phóng thử tên lửa Musudan

Ngày 31.5, Triều Tiên đã cố gắng phóng một tên lửa tầm trung Musudan từ bờ biển phía đông của nước này nhưng không thành công. Đây là lần thứ 4 Bình Nhưỡng thất bại trong việc thử nghiệm các tên lửa đạn đạo kể từ tháng 4.2016.

Triều Tiên thất bại lần thứ 4 trong kế hoạch thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Theo giới chức Hàn Quốc, vụ phóng tên lửa diễn ra vào khoảng 5 giờ sáng 31.5, tại một trung tâm thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên nằm trên bờ biển phía đông nước này. Kết quả vụ phóng tên lửa hiện vẫn chưa được Bình Nhưỡng công bố, nhưng các chuyên gia Hàn Quốc nhận định Triều Tiên vẫn tiếp tục thất bại trong lần thử thứ 4 với tên lửa tầm trung Musudan.

Mối quan hệ giữa các nước tại khu vực Đông Á ngày càng trở nên căng thẳng, kể từ khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành 4 vụ thử nghiệm hạt nhân trong tháng 1.2016, và sau đó phóng một vệ tinh vào không gian cùng với kế hoạch thử nghiệm nhiều tên lửa đạn đạo khác. Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo quân sự vào ngày 30.5, đối với kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo Musudan của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết trong một cuộc họp báo rằng “chúng tôi hiện chưa nhận được báo cáo nào liên quan đến các thiệt hại tại Nhật Bản do vụ phóng tên lửa của Triều Tiên gây ra. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang thu thập và phân tích các dữ liệu, chuẩn bị đối phó trong mọi tình huống”.

“Triều Tiên đã cho thấy nước này sẽ không từ bỏ kế hoạch phát triển các tên lửa hạt nhân, do đó Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để đáp trả và ngăn chặn mọi hành động của Bình Nhưỡng,” ông Nakatani nói thêm.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ phóng tên lửa Musudan trong tháng 4.2016, nhưng tất cả đều thất bại. Giới chức tại Seoul cho rằng các tên lửa nhiều khả năng đã phát nổ trong lúc rời khỏi bệ phóng di động. Triều Tiên cũng tiến hành thử nghiệm hàng loạt loại vũ khí mới trong năm 2016, nhằm chuẩn bị cho đại hội của đảng Lao động Triều Tiên sau 36 năm trì hoãn.

Các chuyên gia phân tích nhận định vụ phóng tên lửa vào ngày 31.5 là một dấu hiệu bất thường, khi quân đội Triều Tiên vừa thất bại liên tục trong các vụ thử nghiệm trước đó. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc cho rằng vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng có thể bắt nguồn từ yêu cầu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, khi ông ta ra lệnh trong tháng 3.2016 quân đội nước này phải tiến hành thử nghiệm thêm các đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo để nhanh chóng đạt kết quả.

Hàn Giang

(theo Reuters/ Một thế giới)

Nguồn TT&CL: http://trithuccongluan.com.vn/the-gioi/5017-trieu-tien-that-bai-lan-thu-4-viec-phong-thu-ten-lua-musudan.html