Triều Tiên sẽ tấn công hạt nhân vào 'trái tim của Mỹ' nếu chế độ bị đe dọa

Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân vào "trái tim của Mỹ" nếu cường quốc này cố loại bỏ nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, Cơ quan truyền thông trung ương KCNA cho biết hôm thứ 3 (26/7).

Lời đe dọa này nhằm phản ứng lại bình luận của Giám đốc CIA Mike Pompeo, người từng nói tuần trước rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cần phải tìm cách để tách ông Kim khỏi kho dự trữ hạt nhân đang phát triển.

"Tôi chắc chắn người dân Triều Tiên là những người tốt và rất muốn ông ta ra đi", ông Pompeo nói về ông Kim.

Triều Tiên đe dọa tấn công Mỹ nếu chế độ ông Kim Jong-un bị đe dọa

Một phát ngôn viên của bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết:

"Triều Tiên có quy định hợp pháp rằng nếu phẩm giá cao nhất của CHDCND Triều Tiên bị đe dọa thì phải tiêu diệt trước các quốc gia và thực thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào việc này bằng cách huy động mọi loại phương tiện tấn công bao gồm cả hạt nhân".

Mối đe dọa của Triều Tiên xảy ra trong bối cảnh cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng Bình Nhưỡng đã đẩy nhanh chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trieu-tien-se-tan-cong-hat-nhan-vao-trai-tim-cua-my-neu-che-do-bi-de-doa-20170726075722290p145c151.news