Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo: Nga, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

Nga và Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên xảy ra sáng sớm ngày 29/5.

Báo Tiền Phong đưa tin, phát biểu về vụ phóng thử tên lửa sáng sớm ngày 29/5 của Triều Tiên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov tuyên bố: “Moscow bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước động thái mới của Triều Tiên. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan thể hiện sự kiềm chế, bao gồm cả các hoạt động quân sự trong khu vực bán đảo Triều Tiên."

Báo VnExpress cũng cho biết, Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên thiết lập các điều kiện để quay lại bàn đàm phán.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun.

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, tình hình bán đảo Triều Tiên lúc này phức tạp và nhạy cảm. Trung Quốc hy vọng các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế.

Căng thẳng liên quan đến các hoạt động hạt nhân và phi hạt nhân của Triều Tiên tăng cao trong vài tháng gần đây. Những vụ thử tên lửa của Triều Tiên thường bị cộng đồng quốc tế chỉ trích, coi là hành vi khiêu khích, vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

TTXVN thông tin trước đó, Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tiết lộ Triều Tiền đã phóng thử một quả tên lửa vào lúc 5h40 ngày 29/5 (3h40 giờ Hà Nội ) từ thị trấn ven biển Wonsan, phía đông Triều Tiên. Tên lửa bay được khoảng 6 phút rồi rơi xuống biển Nhật Bản.

Quân đội Hàn Quốc nghi ngờ đây là mẫu tên lửa đạn đạo Scud tầm ngắn và có thể đã bay khoảng 450 km.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-phong-thu-ten-lua-dan-dao-nga-trung-quoc-keu-goi-cac-ben-kiem-che-a191709.html