Triều Tiên phô khả năng tấn công không ngờ sau vụ thử tên lửa

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp quan sát vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Hình ảnh một vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngày 29/7, Thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin cho biết, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp quan sát vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ 2

Theo KCNA, Chủ tịch Kim bày tỏ vô cùng hài lòng sau khi tên lửa Hwasong-14 đạt độ cao tối đa 3.725km và bay 998km từ điểm phóng và rơi xuống biển gần Nhật Bản. Dữ liệu bay của tên lửa mà Triều Tiên cung cấp tương đương với nhận định từ phía Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Hãng tin AP dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, những con số trên cho thấy, một dải đất rộng của Mỹ bao gồm Los Angeles, Chicago nằm trong tầm bắn của vũ khí này và thể hiện Triều Tiên có khả năng tấn công không thể ngờ.

Triều Tiên thực hiện vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 đầu tiên vào ngày 4/7 vừa qua. Vụ thử tên lửa lần này được thực hiện sáng sớm 29/7 trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên đang nóng bỏng.

B.T (Theo AP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-pho-kha-nang-tan-cong-khong-ngo-sau-vu-thu-ten-lua-d218820.html