Triều Tiên nổi khùng khi Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đào tẩu

Triều Tiên đã lên tiếng phê phán việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi người dân nước này đào tẩu.

Triều Tiên đã lên tiếng phê phán việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi người dân nước này đào tẩu.

Yonhap ngày 23/10 dẫn một bài viết đăng tải trên Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bình Nhưỡng cùng ngày đã phê phán Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye khi bà này tìm cách xúi giục người Triều Tiên đào tẩu khỏi đất nước.

Theo đó, baìi viết đã nhấn mạnh rằng những lời kêu gọi người Triều Tiên đào tẩu gần đây của Tổng thống Park chứng tỏ rằng bà là một người “có vấn đề về đầu óc."

“Triều Tiên là quốc gia tốt nhất trên thế giới tập trung vào người dân, nơi nhân phẩm và quyền của người dân được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên, Park Geun Hye dám vu khống sự ưu việt của Triều Tiên nhằm cứu vãn chế độ của mình trước cuộc khủng hoảng hủy diệt”, bài đăng trên KCNA có đoạn viết.

Những lời phê phán trên được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc mới đây đã kêu gọi người Triều Tiên đào tẩu và cáo buộc chế độ lãnh đạo Triều Tiên vi phạm nhân quyền.

Hán Hiển (Theo Yonhap)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-noi-khung-khi-tong-thong-han-quoc-keu-goi-dao-tau-d173491.html