Triều Tiên nói gì sau khi Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ?

Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua 9/11 đã nhắn nhủ tới Chính quyền mới sắp tới của Mỹ, rằng Washington phải đối xử với Triều Tiên như một quốc gia hạt nhân.

Triều Tiên muốn Chính quyền mới của Mỹ ghi nhận chương trình phát triển hạt nhân gây tranh cãi của mình

Trong một bài viết được cho là nhắn gửi tới Tổng thống đắc cử Donald Trump, tờ Rodong Sinmun tuyên bố: "Một nước Mỹ hi vọng Triều Tiên phi hạt nhân là một nước Mỹ đang sống trong ảo tưởng của thời đại cũ".

Bình Nhưỡng còn cho rằng tuyên bố gần đây của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper về vũ khí hạt nhân Triều Tiên là "một lời cảnh báo quan trọng" cho Chính quyền mới của Mỹ.

Cụ thể vào hồi tháng trước, ông Clapper dã có tuyên bố gây chú ý rằng: "Buộc Triều Tiên phi hạt nhân hóa là một suy nghĩ tuyệt vọng".

Bài báo chỉ trích chính sách cấm vận kinh tế mà Mỹ đã và đang áp dụng với Triều Tiên, qua các nhiệm kỳ của 2 đời Tổng thống George W. Bush và Barack Obama, là những kế hoạch "không thể tránh khỏi thất bại".

Tuấn Ngọc (Theo UPI)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/trieu-tien-noi-gi-sau-khi-donald-trump-trung-cu-tong-thong-my-133645