Triều Tiên lại bắt giữ công dân Mỹ

Một công dân Mỹ hiện là giáo sư tại một trường đại học Trung Quốc có thể đã bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ ở Bình Nhưỡng, động thái mới nhất có thể làm tăng cao thêm nữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Otto Warmbier một trong 2 công dân Mỹ hiện bị Triều Tiên kết án tù

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày càng căng thẳng hơn, khi Washington và Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những thông điệp cứng rắn, đe dọa về một cuộc chiến hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy hành động bắt giữ một công dân Mỹ của Triều Tiên nếu được xác nhận có thể khiến tình hình căng thẳng thêm leo thang.

Theo Yonhap, giáo sư Mỹ gốc Triều Tiên này khoảng 50 tuổi, họ Kim, đã đến Triều Tiên hơn 1 tháng qua để bàn về các vấn đề cứu trợ nhân đạo.

Ông Kim bị bắt tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi trên đường chuẩn bị ra nước ngoài. Ông từng là giáo sư của Đại học Khoa học và Công nghệ Yanbian (YUST), Yonhap cho biết.

YUST là một trường đại học Trung Quốc nhưng có một trường đại học kết nghĩa ở Triều Tiên.

Một quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay họ không biết gì về vụ bắt giữ như thông tin báo chí đã đưa. Hiện truyền thông cũng không thể gọi điện đến YUST.

Triều Tiên từng nhiều lần bị chỉ trích do bắt giữ công dân Mỹ, nước không có quan hệ ngoại giao chính thức với Bình Nhưỡng. Hiện vẫn còn 2 công dân Mỹ bị bắt và ở tù tại Triều Tiên.

Otto Warmbier, một sinh viên 22 tuổi đã bị bắt giam vào tháng 1.2016 và bị kết án 15 năm năm lao động khổ sai vì cố trộm tài liệu tuyên truyền của Triều Tiên.

Trong khi đó, tháng 3.2016 ông Kim Dong Chul, 62 tuổi, bị kết án 10 năm khổ sai vì hoạt động lật đổ chế độ Triều Tiên.

Thiên Hà (theo 9 News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-lai-bat-giu-cong-dan-my-61334.html