Triều Tiên không cho doanh nhân Hàn tới Kaesong

Ngày 17/4, Triều Tiên đã từ chối đề nghị của các doanh nhân Hàn Quốc khi họ yêu cầu cho phép qua biên giới chung để cung cấp thực phẩm cho nhân viên và kiểm tra các điều kiện cơ sở của họ tại Kaesong.

Hàng rào chắn được dựng lên trên tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp Kaesong ở thành phố biên giới Paju ngày 6/3. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết không nhận được sự cho phép của Triều Tiên đối với yêu cầu trên của 10 doanh nhân Hàn Quốc.
Hiện các doanh nhân trên đang có mặt tại Văn phòng Hải quan, Xuất nhập cảnh và Kiểm dịch ở Paju, cách Seoul khoảng 50 km về phía Tây.
Động thái này cho thấy Triều Tiên chưa lập tức có ý định thay đổi lệnh cấm nhân viên Hàn Quốc và nguyên vật liệu được đưa tới Khu công nghiệp chung Kaesong , vốn được áp dụng từ hôm 3/4.
Bình Nhưỡng cũng đã rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình khỏi Kaesong hôm 9/4 và đình chỉ hoạt động của 123 xí nghiệp trong hơn một tuần qua. Hiện chỉ còn lại 209 công nhân Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung này./.

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trieu-tien-khong-cho-doanh-nhan-han-toi-kaesong/20134/193128.vnplus