Triều Tiên khiến các ông lớn chia năm xẻ bảy

Nga-Trung Quốc cho rằng, cách Mỹ cùng đồng minh phản ứng sau khi Triều Tiên thử hạt nhân là "không công bằng" và "không thể chấp nhận được".

Thử hạt nhân lần 7?

Ngày 4/9, Yonhap dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị cho các lượt phóng mới, có thể gồm cả một tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Thông tin này được công bố một ngày sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần 6, mạnh nhất từ trước tới nay. Triều Tiên tuyên bố, đó là thử bom nhiệt hạch dành cho tên lửa tầm xa.

Chính quyền Bình Nhưỡng sẽ kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vào ngày 9/9 tới. Nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày này.

Giới quân sự nhận định, ICBM Hwasong-14, loại tên lửa mà Triều Tiên đã hai lần phóng thử nghiệm vào tháng 7, có thể sẽ được đưa vào bệ phóng vào ngày 9/9 tới.

Triều Tiên sẽ thử hạt nhân lần 7?

Ngoài ra có nguồn tin dự đoán, Bình Nhưỡng cũng có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới Hwasong-13 mà nước này công bố bản vẽ phác thảo mới đây.

Để đối phó với những diễn biến phức tạp trong vài ngày tới, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4/9 cho hay, một tàu sân bay chạy bằng hạt nhân, các máy bay ném bom chiến lược và nhiều vũ khí mạnh khác sẽ được triển khai tới Bán đảo Triều Tiên nhằm đáp trả vụ thử nghiệm mới nhất của Triều Tiên.

Bộ này cũng cho biết, đang có kế hoạch xây dựng thêm nhiều phần bổ sung tại bãi phóng hiện hữu chứa hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD - được thiết kế để bắn hạ bất cứ tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung nào. Seoul sẽ lắp đặt thêm 4 máy phóng THAAD.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật đơn phương, sử dụng chiến đấu cơ F-15K được vũ trang tên lửa không đối đất, vào tháng 9.

Bất đồng quan điểm

Phản ứng trước việc Triều Tiên thử hạt nhân, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân để tấn công Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Thậm chí, khi những lời đe dọa đã trở nên sáo rỗng và nhàm chán, Tổng thống Mỹ đã thể hiện quan điểm của mình bằng cách khác. Tuy nhiên, điều này đã khiến vấn đề trọng tâm không được giải quyết mà còn đẩy những vấn đề khác đi quá xa.

Ông Trump đã viết trên Twitter cá nhân ngày 4/9: "Mỹ đang xem xét các lựa chọn khác, gồm cả chấm dứt thương mại với bất kỳ quốc gia nào có mối quan hệ kinh tế với Triều Tiên".

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 3/9 khẳng định, ông sẽ yêu cầu tổng thống Donald Trump mạnh tay trừng phạt Triều Tiên.

"Nếu các nước muốn làm ăn với Mỹ, họ rõ ràng phải hợp tác với các đồng minh của chúng tôi và các nước khác để cắt nguồn kinh tế của Triều Tiên", Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với đồng minh, với Trung Quốc, nhưng mọi người cần phải cắt đứt với Triều Tiên. Đây là hành xử không thể chấp nhận được", ông Mnuchin nói.

Trung Quốc chỉ trích cách phản ứng của Mỹ với Triều Tiên

Trước những tuyên bố có phần ''vuốt mặt không nể mũi'' của Mỹ, Nga-Trung Quốc cho rằng, cách Mỹ cùng đồng minh phản ứng sau khi Triều Tiên thử hạt nhân là "không công bằng" và "không thể chấp nhận được".

Cụ thể, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh: "Rõ ràng, trong tình hình hiện tại, một bước đi vụng về có thể tạo ra bùng nổ, một sự bùng nổ chính trị, quân sự và sẽ không chỉ là nổ thử nghiệm hạt nhân",

Theo ông Ryabkov, tác động từ các lệnh trừng phạt Triều Tiên đã đạt đến giới hạn. Lệnh trừng phạt mới chỉ gây thiệt hại đến nền kinh tế Triều Tiên, không thể làm yếu đi năng lực quân sự của nước này

Trong khi đó, Trung Quốc gọi lời đe dọa của Tổng thống Trump là "không thể chấp nhận được" và "bất công".

"Chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được rằng chúng tôi đang nỗ lực giải quyết hòa bình vấn đề Triều Tiên nhưng những lợi ích của chúng tôi lại bị trừng phạt hoặc bị ảnh hưởng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói hôm 4/9.

Tiền Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trieu-tien-khien-cac-ong-lon-chia-nam-xe-bay-3342433/