Triều Tiên khẳng định Hàn Quốc nã đạn vào chim

Ngày 25/5, Triều Tiên đã chính thức lên tiếng về vật thể lạ bị Hàn Quốc nã 90 phát đạn hôm 23/5.

Triều Tiên tuyên bố, vật thể bay bị quân đội Hàn Quốc nã đạn vào đầu tuần này chỉ là một đàn chim và bác bỏ thông báo của Seoul cho rằng không đúng sự thật.

Bình Nhưỡng khẳng định không triển khai bất kỳ thứ gì vào Hàn Quốc và theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) thì Hàn Quốc gây hấn và đã bắn hơn 450 phát súng về phía Triều Tiên chỉ vì một đàn chim đang bay trên trời.

KPA gọi đây là hành động liều lĩnh của Hàn Quốc, với ý đồ làm gia tăng sự thù địch với Bình Nhưỡng, tạo nên sự khiêu khích vũ trang ở khu vực biên giới của hai nước.

Binh sĩ Hàn Quốc đóng quân tại khu vực biên giới với Triều Tiên

Binh sĩ Hàn Quốc đóng quân tại khu vực biên giới với Triều Tiên

Phát ngôn viên quân đội Triều Tiên nói: "Hành động khiêu khích quân sự gần đây chỉ là cái cớ để Hàn Quốc kiểm tra thực trạng rệu rã của lực lượng quân đội bù nhìn, là một biện pháp tạm thời để ngăn chặn sự mệt mỏi, chán chường vì căng thẳng đang tràn qua quân đội Hàn Quốc, trong khi Triều Tiên thì đang ngày càng phát triển nhanh chóng công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo".

Bình Nhưỡng đồng thời nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ xem các động thái khiêu khích, đối đầu tiếp theo của Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển như thế nào.

Trước đó, hôm 23/5 hãng thông tấn Yonhap đưa tin, khoảng 4h chiều quân đội Hàn Quốc đã bắn khoảng 90 phát súng máy K-3 cảnh cáo vào một vật thể bay không xác định vượt qua biên giới liên Triều vào huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon của nước này.

"Chúng tôi đã nổ súng bắn cảnh cáo vào vật thể bay không xác định bay qua biên giới liên Triều lúc 16 giờ hôm nay" - theo thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Ban đầu, phía Hàn Quốc phán đoán vật thể này có thể là máy bay không người lái, nhưng một ngày sau (hôm 24/5), Seoul lại thông báo lại về vật thể này là một quả bong bóng truyền đơn của Triều Tiên, bay từ hướng tây sang đông rồi biến mất theo chiều gió.

Triều Tiên và Hàn Quốc lâu nay đều có hoạt động thả bong bóng mang truyền đơn bay qua khu vực biên giới hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết có khoảng 10 vật thể bay đã được phát hiện gần đường phân định ranh giới quân sự (MDL) và một vài trong số này đã bay sang không phận của Hàn Quốc.

Và Quân đội Hàn Quốc khẳng định, hành động nã súng của họ nhằm tăng cường và củng cố các vị trí phòng không quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cũng bác bỏ những chỉ trích nói rằng quân đội Hàn Quốc đã làm quá chuyện này lên. "Quân đội đang phản ứng theo cách phòng trường hợp xấu nhất xảy ra" - ông Moon giải thích.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đang leo thang dữ dội. Tình hình trở nên nóng hơn một phần vì gần đây, Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa.

Triều Tiên và Hàn Quốc xưa nay đều có hoạt động thả bong bóng mang truyền đơn bay qua khu vực biên giới của nhau.

Năm 2014, binh lính hai nước này cũng từng xảy ra đụng độ tại khu vực biên giới sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả các bóng bay chứa truyền đơn chống Triều Tiên qua khu vực phi quân sự giữa hai miền.

Tên lửa của Triều Tiên tại một địa điểm bí mật

Hàn Quốc muốn ngoại giao

Cũng ngày 25/5, hãng thông tấn Hàn Quốc cho biết, Chính phủ nước này tái khẳng định quan điểm tiếp cận bằng ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Park Su-hyun - người phát ngôn của Tổng thống Moon Jae-in nói rằng, trong bối cảnh có một số thay đổi diễn ra trong Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Hàn Quốc sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề an ninh thông qua một mạng lưới có hệ thống với các quốc gia liên quan.

Hiện tại, cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép lên Bình Nhưỡng. Nhưng, Seul khẳng định, chính sách của Nhà Xanh đối với Triều Tiên sẽ được xác định tùy theo tình hình tương lai và trong khuôn khổ của hợp tác quốc tế.

Theo quan điểm của Tổng thống Moon, an ninh và ngoại giao là hai mặt của một vấn đề.

Duyên Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trieu-tien-khang-dinh-han-quoc-na-dan-vao-chim-3336132/