Triều Tiên kêu gọi xem xét lại các lệnh trừng phạt

Theo TTXVN, Yonhap và tin nước ngoài, ngày 12-5, Phái bộ thường trực của CHDCND Triều Tiên tại Liên hợp quốc (LHQ) gửi thư kêu gọi LHQ xem xét lại việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi các chuyên gia Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) đề xuất siết chặt các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng, theo các Nghị quyết 2270 và 2321 của HĐBA. Triều Tiên cũng kêu gọi LHQ thành lập diễn đàn quốc tế để xem xét các căn cứ khi HĐBA thông qua các nghị quyết nêu trên.

* Ngày 12-5, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương các nước G7 tại I-ta-li-a, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản T.A-xô và người đồng cấp Mỹ X.Nu-chin nhất trí duy trì phối hợp nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

* Ngày 13-5, phát biểu ý kiến với báo giới khi quá cảnh tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc), Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Chô Xon Hui cho biết, Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ "trong các điều kiện thích hợp". Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc các điều kiện thích hợp để đối thoại với Chính quyền Tổng thống Mỹ Đ.Trăm.

* Trước đó, trên truyền hình NBC News, Tổng thống Đ.Trăm tuyên bố, Mỹ không phản đối việc Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In ủng hộ đàm phán với Triều Tiên, song việc này nên đi kèm với những điều kiện phù hợp. Cùng ngày, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) Đ.Cốt cho rằng, Triều Tiên đã tiến hành những bước đi đầu tiên nhằm cho ra đời một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động và đây là "mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng ngày càng lớn" với Mỹ.

* Trong cuộc điện đàm hôm 12-5 với Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In, Tổng thống Nga V.Pu-tin khẳng định, Mát-xcơ-va sẵn sàng đóng vai trò quan trọng tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, ưu tiên trong hợp tác Hàn Quốc – Nga là tăng cường trao đổi chiến lược nhằm đối phó các nguy cơ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Sputnik dẫn nhận định của giới chức ngoại giao Nga cho rằng, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bằng việc sử dụng các biện pháp ngoại giao và chính trị là có thể, nhưng không giống cách giải quyết vấn đề hạt nhân I-ran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/32866102-trieu-tien-keu-goi-xem-xet-lai-cac-lenh-trung-phat.html