Triều Tiên hoành tráng và kỳ lạ qua 24 bức ảnh

Triều Tiên có nhiều công trình hoành tráng được sơn những màu sắc nhạt khiến nhiều người liên tưởng đến các đô thị nước Mỹ vào những năm 1950.

Khi tiến vào thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, du khách sẽ đi qua Cổng vòm Thống nhất. Hình ảnh hai người phụ nữ giương cao biểu tượng bán đảo Triều Tiên tượng trưng cho mong muốn tái hợp hai miền Nam và Bắc của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Khách đến thăm sẽ bắt gặp Tượng đài Đảng Lao động. Hàng chữ vàng ghi rằng “Đảng Lao động Triều Tiên soi sáng đường lối chiến thắng cho người dân Triều Tiên muôn năm!”.

Khách sạn Ryugyong là một trong những hình ảnh nổi bật của Bình Nhưỡng. Với 105 tầng, đây hiện là một trong những tòa nhà cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tòa nhà này vẫn chưa được hoàn thiện sau khi hoạt động xây dựng bị ngừng lại vào năm 1992.

Ở bên kia thành phố là tháp Juche, có chiều cao 170m và nằm bên bờ sông Taedong.

Một trong những kiến trúc ấn tượng nhất ở Triều Tiên là Cung Thiếu nhi Manyongdae, có hai cánh vòng cung để khơi gợi hình ảnh vòng tay người mẹ.

Vào buổi tối, điện ở tất cả các nhà ở Triều Tiên bị cắt, song chân dung của Chủ tịch Kim Nhật Thành vẫn được bật điện.

Những tòa nhà này đều là công sức của hàng ngàn người lao động làm việc cật lực trong nhiều ngày tháng.

Điều kiện sống ở Triều Tiên vẫn còn ngặt nghèo.

Phần lớn các tòa nhà ở Triều Tiên đều có mục đích tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Hình ảnh của hai người đều có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào quanh Bình Nhưỡng, đặc biệt là ở tòa nhà Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên.

Gần đó là Bảo tàng Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc, nơi kỷ niệm chiến thắng của Triều Tiên trước quân đội Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên.

Một tòa nhà ở trung tâm Bình Nhưỡng được gắn khẩu hiệu: “Đồng chí Kim Nhật Thành và Kim Jong-il sẽ sống mãi với chúng ta”.

Ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được coi là một trong những điểm nổi bật của thành phố, với rất nhiều hình ảnh được trang trí công phu.

Triều Tiên cũng là nơi có sân thể thao lớn nhất thế giới là Sân vận động Ngày Tháng năm.

Sức chứa tối đa của sân vận động này lên đến 150.000 người. Thông thường nó được sử dụng cho đại hội thường niên được tổ chức để kỷ niệm những sự kiện lịch sử của đất nước.

Công viên nước Munsu là một trong những nơi được người dân đến thường xuyên nhất.

Khoa học là một trong những lĩnh vực được chú ý ở Triều Tiên. Quần thể Khoa học và Công nghệ Triều Tiên được mở cửa vào năm 2015 và có hình dáng giống một nguyên tử của một vật chất.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông hi vọng trung tâm này sẽ giúp “Tổ quốc phát triển thành một quốc gia giàu có và mạnh mẽ nhờ những tiến bộ về khoa học và công nghệ”.

Trung tâm này cũng nằm dọc trên phố Mirae, nơi có nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học được thành lập với hi vọng đưa Triều Tiên phát triển nhờ công nghệ.

Một số khu chung cư ở Triều Tiên có pin mặt trời.

Nhiều tòa nhà được sơn những màu sắc nổi bật ở Bình Nhưỡng.

Cô nhi viện Wonsan được sơn màu hồng nhạt nhằm tạo cảm giác an toàn cho trẻ em.

Được hoàn thiện vào tháng 6/2015, tòa nhà nhiều tầng này có màu sắc tươi sáng, trái ngược với những tông màu ảm đạm của nhiều nơi ở Triều Tiên.

Những căn nhà to lớn ở Triều Tiên là minh chứng cho tham vọng trở thành một cường quốc của chính phủ nước này.

Anh Tuấn (theo Business Insider)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/trieu-tien-hoanh-trang-va-ky-la-qua-24-buc-anh-post211404.info