Triều Tiên gọi phó đại sứ đào tẩu là “cặn bã” từng hiếp dâm trẻ em

Triều Tiên cáo buộc Thae Yong-ho, phó đại sứ Triều Tiên tại London, Anh đào tẩu sang Hàn Quốc để tránh bị trừng phạt sau hàng loạt các tội danh, trong đó có cả hiếp dâm trẻ em và đòi dẫn độ ông này về nước.

Truyền thông Triều Tiên hôm 20/8 công kích Phó đại sứ Thae Yong-ho đào tẩu sang Hàn Quốc là “cặn bã”. Ông Yong-ho hiện đang cùng gia đình ở Hàn Quốc dưới sự bảo vệ của chính quyền Seoul.

Ông Thae Yong-ho (phải) trong một lần xuất hiện hiếm hoi.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cáo buộc ông Yong-ho tiết lộ bí mật quốc gia, tham ô và can tội hiếp dâm trẻ em. Trong bài viết của mình, KCNA lên án: “kẻ đào tẩu Thae Yong-ho nên nhận sự trừng phạt của luật pháp cho những tội đã phạm, ông ta đã bỏ quê hương, bỏ cả cha mẹ và anh em của mình để đào tẩu chỉ vì giữ mạng của mình. Điều đó cho thấy ông ta là thứ cặn bã, không có lòng trung thành và ngay cả chút lương tri, đạo đức của con người”.

KCNA cũng cáo buộc Anh đã “bàn giao kẻ đào tẩu không có hộ chiếu cho con rối Hàn Quốc và không có trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao đang sống trên nước mình”.

Hiện Anh và Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận về phát biểu này của Bình Nhưỡng.

Trước đó, ông Thae Yong-ho, phó Đại sứ Triều Tiên ở London đã trốn sang Hàn Quốc cùng gia đình và đang ở Seoul. Động cơ đào tẩu của phó đại sứ 55 tuổi được thông báo là do “vỡ mộng” với chính quyền ngày càng bị cô lập của ông Kim Jong-un cũng như lo lắng về tương lai của con cái.

Đây là lần đầu tiên xảy ra trường hợp quan chức cấp cao Triều Tiên tại Anh đào tẩu trong lịch sử 13 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thu Phương (T/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trieu-tien-goi-pho-dai-su-dao-tau-la-can-ba-tung-hiep-dam-tre-em-d77734.html