Triều Tiên dọa dùng chiến tranh để 'thống nhất' toàn bán đảo

Tờ báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền Triều Tiên vừa có bài “nắn gân” láng giềng Hàn Quốc, khi tuyên bố nếu Mỹ không dừng các hành động khiêu khích, Bình Nhưỡng có thể tiến hành chiến tranh toàn diện để “thống nhất” toàn bán đảo.

Triều Tiên luôn duy trì các hoạt động huấn luyện quân sự ở cường độ cao

Trong bài báo gần đây của mình, tờ Rodong Sinmun cho rằng những hoạt động quân sự của Mỹ như điều tàu sân bay hay huy động máy bay ném bom chiến lược áp sát lãnh thổ Triều Tiên là “hành động khiêu khích” đối với Bình Nhưỡng, và quốc gia Đông Á này không hề e ngại “trò hù dọa” đó.

Thậm chí, tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên còn có tuyên bố “nắn gân” nước láng giềng Hàn Quốc – đồng minh thân cận của Mỹ.

“Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đòn phủ đầu bất ngờ và mở ra cuộc chiến tranh vĩ đại để thống nhất đất nước”, tờ Rodong Sinmun viết, nhằm chỉ cuộc chiến thống nhất toàn bán đảo, chiếm lĩnh láng giềng Hàn Quốc.

Đây không phải là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đưa ra những tuyên bố hùng hồn như vậy. Trước đó, cũng đã có không ít lần quốc gia này dọa tấn công phủ đầu các cơ sở của Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/trieu-tien-doa-dung-chien-tranh-de-thong-nhat-toan-ban-dao/725712.antd