Triều Tiên để quốc tang lãnh tụ Fidel Castro 3 ngày

Triều Tiên để quốc tang lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro trong ba ngày, từ ngày 28 đến hết ngày 30.11.

Ông Kim Jong-un cúi đầu trước di ảnh của Fidel Castro.

Tất cả các cơ quan đều treo cờ rủ để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng kiệt xuất Fidel Castro của Cuba.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi vòng hoa đến đại sứ quán Cuba và đoàn đại biểu quan chức cấp cao Triều Tiên đã lên đường đến Havana dự lễ truy điệu Fidel Castro – theo ITV.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Cuba qua đời, ông Kim Jong-un cho biết, Fidel Castro là "người bạn và đồng chí thân thiết" của người dân Triều Tiên.

Chủ tịch Castro đã "nỗ lực hết sức để tăng cường quan hệ hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai đảng, chính phủ và nhân dân hai nước, khuyến khích nỗ lực thống nhất đất nước của Triều Tiên, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa với những nguyên tắc và nghĩa vụ cách mạng bất di bất dịch trong hơn nửa thế kỷ" - tuyên bố có đoạn.

Fidel Casto là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Triều Tiên vinh danh như vậy kể từ khi nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat qua đời năm 2004.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/trieu-tien-de-quoc-tang-fidel-castro-3-ngay-615636.bld