Triều Tiên cứng rắn, Trump 'cầu cứu' các nước

(DNVN)-Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc phải lên tiếng thúc giục các quốc gia chung tay đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hôm 08/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng thúc giục các quốc gia chung tay đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bình Nhưỡng về chương trình tên lửa hạt nhân.

"Sau nhiều năm thất bại, các quốc gia cuối cùng phải cùng nhau giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên", ông Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục các quốc gia cứng rắn và kiên quyết với Triều Tiên.

"Chúng ta phải cứng rắn và kiên quyết", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Động thái trên của ông Trump đưa ra sau hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng vào tháng trước. Triều Tiên khẳng định, tên lửa mới nhất của họ, được phóng đi hôm 04/7, có thể mang một đầu đạn hạt nhân nặng và phóng tới lục địa Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster hôm 05/8 tuyên bố rằng, Washington đang chuẩn bị tất cả các lựa chọn, trong đó có cả "cuộc chiến phủ đầu" để chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn nghị quyết trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên liên quan đến vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Bình Nhưỡng.

Hôm 08/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tới thăm Thái Lan nhằm củng cố quan hệ giữa Washington và Bangkok, đồng thúc thúc ép lãnh đạo Thái Lan thực hiện nhiều hành động hơn chống lại Triều Tiên.

Chuyến thăm này của ông Tillerson là chuyến thăm cấp cao nhất tới Bangkok của một quan chức Mỹ kể từ năm 2014 - thời điểm cuộc đảo chính quân sự đã khiến quan hệ hai nước xấu đi.

Ưu tiên hàng đầu của ông Tillerson là thúc giục các quốc gia Đông Nam Á làm nhiều hơn nữa để ngừng viện trợ cho Triều Tiên.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trieu-tien-cung-ran-trump-cau-cuu-cac-nuoc-d105773.html