Triều Tiên có thể đẩy mạnh hoạt động tấn công mạng để tăng nguồn thu

Triều Tiên có thể tăng cường hoạt động tấn công mạng nhằm bù đắp những tổn thất về nguồn thu do Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: fbi.gov)

Yonhap dẫn nguồn tạp chí Time ngày 20/2 đưa tin, Triều Tiên có thể tăng cường hoạt động tấn công mạng nhằm bù đắp những tổn thất về nguồn thu do việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu than đá của nước này.

Hôm 19/2 vừa qua, Trung Quốc đã quyết định ngừng nhập khẩu than đá của Triều Tiên cho tới cuối năm theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 12/2016 nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng vì tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm trong tháng 9/2016.

Theo tạp chí Time, "việc ngừng nhập khẩu than đá sẽ làm tổn hại hầu bao của Bình Nhưỡng. Than đá chiếm khoảng 50% nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên. Việc ngừng nhập than sẽ tăng sức ép lên chính quyền nước này."

Nguồn tin nhận định: "Một hậu quả có thể xảy ra là (Triều Tiên) sẵn sàng thực hiện những biện pháp kiếm tiền trái phép, đặc biệt là tấn công mạng" ./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-co-the-day-manh-hoat-dong-tan-cong-mang-de-tang-nguon-thu/431785.vnp