Triều Tiên chuẩn bị cuộc diễu binh lớn nhất trong lịch sử

(LĐO) - Hãng tin Yonhap cho hay, Triều Tiên sẽ có cuộc diễu binh quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này nhằm chào mừng Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào ngày 28.9.

Khoảng 10.000 binh lính, tên lửa, xe bọc thép, pháo rocket đã quy tụ tại căn cứ quân sự Mirim ở Bình Nhưỡng từ ngày 12.7 để tập dượt cho lễ diễu binh. Nguồn tin giấu tên cho biết đây có thể sẽ là cuộc diễu binh rầm rộ nhất ở Triều Tiên, huy động lực lượng binh sĩ gấp đôi những sự kiện trước đó. Trong khi đó, AP cho hay các đoàn đại biểu đã tới thủ đô Bình Nhưỡng từ hôm chủ nhật 26.9 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua ở nước này. Thủ đô Bình Nhưỡng được trang trí áp phích, cờ hoa rực rỡ để chào mừng Đại hội. Tờ Chonsul Ilbo cho hay, Kim Jong-un, con trai út của Chủ tịch Kim Jong Il sẽ tham dự Đại hội với tư cách đại biểu Đảng bộ Quân đội. Trước đó, trong đại hội Đảng bộ Quân đội ngày 25.8, ông Kim cùng con trai đã được tín nhiệm bầu làm đại biểu dự Đại hội Đảng. Nhiều nguồn tin dự đoán, tại Đại hội Đảng lần này, Chủ tịch Kim sẽ công khai về quyết định chuyển giao quyền lực cho con trai Kim Jong-un. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên gần nhất là Đại hội năm 1980 khi ông Kim Jong-Il chính thức được chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước ở tuổi 38 từ người cha, cố Chủ tịch Kim Il-sung. Trong một diễn biến khác, ngày 27.9, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự chung trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài tới ngày 1.10 ở vùng biển Hoàng Hải, nơi tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm hồi cuối tháng 3. Đây là loạt tập trận chung lần thứ 2 giữa Mỹ-Hàn, tập trung vào chiến thuật chống tàu ngầm. Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận và cho rằng đó là "hành động khiêu khích quân sự có chủ ý, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên". Nhật Minh (Theo Yonhap, AP)

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/trieu-tien-chuan-bi-cuoc-dieu-binh-lon-nhat-trong-lich-su/14473