Triều Tiên: chỉ đối thoại khi Hàn Quốc ngừng đối đầu, hết lệ thuộc Mỹ

Triều Tiên nói lời đề nghị cải thiện quan hệ hai miền là vô ích nếu Hàn Quốc vẫn không thay đổi các chính sách của nước này.

Binh sĩ Hàn Quốc (gần) và Triều Tiên trong một lần canh gác tại Bàn Môn Điếm

Theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nếu Seoul muốn có cơ hội tổ chức các cuộc đối thoại hòa bình thì cần phải từ bỏ chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng, đồng thời ngưng lệ thuộc vào Mỹ.

“Loại bỏ sự đối đầu và thù địch là điều kiện tiên quyết để mở cánh cửa cho tiến trình hòa giải và thống nhất hai miền”, theo tờ Rodong Sinmun.

Bình luận của Triều Tiên được đưa ra chỉ ba ngày sau khi Hàn Quốc đề xuất tổ chức các cuộc hòa đàm liên Triều vào ngày 21.7 tại làng Bàn Môn Điếm, theo hãng Sputnik.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc không xem bình luận của tờ Rodong Sinmun là phản hồi chính thức đối với lời đề nghị đối thoại của Seoul.

Phát biểu trên hãng Yonhap, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng hòa bình vẫn là lựa chọn khả thi cho hai quốc gia.

"Điều quan trọng đối với Hàn Quốc và Triều Tiên là chủ động giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Không có hạn chót cho những nỗ lực của Seoul [để cải thiện mối quan hệ] thông qua đối thoại”, quan chức trên nói.

Triều Tiên đã cắt các kênh liên lạc với Hàn Quốc kể từ tháng 2.2016 sau khi Hàn Quốc đóng cửa một khu công nghiệp chung ở thành phố biên giới Kaesong của Triều Tiên nhằm phản ứng với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trieu-tien-chi-doi-thoai-khi-han-quoc-ngung-doi-dau-het-le-thuoc-my-857664.html