Triều Tiên cảnh cáo đáp trả tàn nhẫn tàu sân bay Mỹ

Triều Tiên đã cảnh báo về các cuộc tấn công "tàn nhẫn" nhằm vào tàu sân bay Mỹ tham gia tập trận chung với Hàn Quốc.

Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ ngày 14/3 về các cuộc tấn công tàn nhẫn nếu một tàu sân bay tấn công do tàu USS Carl Vinson dẫn đầu, tham gia vào các cuộc tập trận của Hàn Quốc – điều vi phạm chủ quyền và phẩm giá của Triều Tiên.

Triều Tiên nói rằng nhóm tấn công của Mỹ là một phần trong kế hoạch "liều lĩnh" để tấn công nước này.

Chiến đấu cơ F-18 của Mỹ hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson tại Biển Đông ngày 3/3. (Nguồn: Reuters)

"Nếu họ vi phạm chủ quyền và phẩm giá của CHDCND Triều Tiên, quân đội của Triều Tiên sẽ thực hiện các cuộc tấn công tàn nhẫn cực kỳ chính xác từ mặt đất, trên không, trên biển và dưới lòng biển", hãng tin KCNA của Triều Tiên tuyên bố.

"Chỉ riêng ngày 11/3, nhiều chiếc máy bay xuất phát từ tàu sân bay của đối phương bay dọc theo vùng lãnh thổ trên không và lãnh hải của CHDCND Triều Tiên để thực hiện các cuộc tập trận thả bom và tấn công bất ngờ các mục tiêu cơ bản của quân đội Triều Tiên", KCNA nói.

Một phát ngôn viên của Hải quân Mỹ cho biết, tàu Carl Vinson đang trong quá trình triển khai thường xuyên, theo lịch trình đến khu vực này, bao gồm hoạt động tham gia các cuộc tập trận với lực lượng của đồng minh Hàn Quốc.

Tuần trước, Triều Tiên đã bắn bốn tên lửa đạn đạo xuống vùng biển Nhật Bản – được cho là để đáp trả các cuộc tập trận quân sự hàng năm của Mỹ - Hàn, điều Triều Tiên cho là chuẩn bị cho chiến tranh.

Hàn Quốc và quân đội Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn, được tuyên bố là để tự vệ, vào ngày 1/3.

Cuộc tập trận năm 2016 bao gồm khoảng 17.000 quân Mỹ và hơn 300.000 lính Hàn Quốc. Hàn Quốc đã cho biết diễn tập năm nay sẽ có quy mô tương tự.

Mỹ cũng đã bắt đầu triển khai máy bay trực thăng "Grey Eagle" tới Hàn Quốc, một phát ngôn viên của quân đội nước này cho hay.

(Theo Reuters)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trieu-tien-canh-cao-dap-tra-tan-nhan-tau-san-bay-my-231491.html