Triều Tiên bất ngờ cho Thái tử Malaysia tự do vào không phận

Triều Tiên cho phép Thái tử Malaysia vào không phận nước này "bất cứ lúc nào" - cung điện bang Johor thông báo hôm 20.9.

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ảnh: Zimbio

Thái tử bang Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia. Trong khi đó, vòng sơ loại thứ 3 Cúp bóng đá Châu Á Asian Cup 2019 giữa chủ nhà Triều Tiên và Malaysia chuẩn bị diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Hai lần bị trì hoãn do lo sợ về sự an toàn của các cầu thủ Malaysia, trận đấu giữa Malaysia và Triều Tiên đã được lên kế hoạch vào ngày 5.10 tới, thay vì như dự kiến ban đầu là ngày 28.3.

Sau đó, Malaysia và Triều Tiên rơi vào một cuộc khủng hoảng ngoại giao khi Bình Nhưỡng phản ứng giận giữ với cảnh sát Malaysia vì điều tra vai trò của các quan chức Triều Tiên trong vụ ám sát người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Ngày 19.9, Thái tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã gặp nhà ngoại giao cao cấp nhất của Triều Tiên tại Malaysia để thảo luận về trận đấu - Reuters dẫn tuyên bố của cung điện Johor cho biết.

"Trong số những vấn đề được thảo luận có các chủ đề về quan hệ ngoại giao, các chủ đề hiện tại, cũng như trận đấu bảng B của vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới, trong đó cả hai đội sẽ đảm bảo sự an toàn của các cầu thủ và các quan chức" - tuyên bố cho biết.

Triều Tiên cũng cho phép Thái tử "tiếp cận đầy đủ" không phận "bất cứ lúc nào" ông muốn thăm Triều Tiên từ Malaysia.

Vân Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-bat-ngo-cho-thai-tu-malaysia-tu-do-vao-khong-phan-565691.ldo