Triệu tập nhóm đánh 3 người bán hàng rong ở Sài Gòn

Thấy vợ giành vị trí bán hàng trước cổng Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), Vinh gọi gần 20 người mang theo dao, gậy tới truy sát nhóm mâu thuẫn.

Ngày 17/11, Công an quận 1 (TP.HCM) đang tạm giữ nhóm tình nghi đánh 3 người bán hàng rong trước cổng bệnh viện Từ Dũ. Trong số này, nhà chức trách xác định Lương Quang Vinh (40 tuổi) giữ vai trò chủ mưu.

4 người khác cùng bị điều tra gồm Phan Thị Phượng (44 tuổi), Lê Quốc Tài (35 tuổi), Lê Văn Lịnh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè), Phan Văn Vẹn (29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Vinh (bìa phải) và những người liên quan. Ảnh:Hải Hiếu.

Theo điều tra, rạng sáng 9/11, khi chị Tuyết (23 tuổi) cùng dì ruột tên Thủy (45 tuổi, cùng ngụ quận 1) và em họ dọn hàng ra bán ở trước cổng Bệnh viện Từ Dũ, thì bị gần 20 người cầm hung khí tới truy sát.

Chị Tuyết bị 6 thanh niên vây đánh tới tấp gây bầm tím ở mặt, đùi, lưng... Nạn nhân kịp chạy vào phòng bảo vệ bệnh viện nên thoát nạn.

Em họ chị Tuyết lao ra định can ngăn cũng bị nhóm truy sát đánh túi bụi nên bỏ chạy thoát thân. Bà Thủy cũng bị nhóm thanh niên đánh gãy cùi chỏ trái.

Một số người trong nhóm truy sát lao vào đập phá xe hàng rong của gia đình nạn nhân trước khi tẩu thoát. Họ bỏ lại một số hung khí ở hiện trường.

Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, Vinh ra trình diện, 4 người còn lại bị cảnh sát triệu tập sau đó.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trieu-tap-nhom-danh-3-nguoi-ban-hang-rong-o-sai-gon-post698536.html