Triều cường đạt đỉnh, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn chìm trong biển nước mênh mông

Được ghi nhận là đợt triều cường cao nhất năm, trong chiều ngày 17/10, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đã bị nhấn chìm trong nước khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.

Chiều ngày 17/10, triều cường lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở quận 7 (TP. HCM) bị ngập sâu trong nước. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào hai ngày là 17 và 18/10.

Tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, triều cường xuất hiện sớm từ 15h chiều và nhanh chóng đạt đỉnh vượt ngưỡng báo động.

Do triều cường trùng với giờ cao điểm nên các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này khá khó khăn.

Trong đợt triều cường lớn nhất này, 3 tuyến đường có thể ngập nặng là Lương Định Của (quận 2) và Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7).

Một cậu bé học sinh vất vả trên đường về nhà.

Con đường tựa như một dòng sông. Theo người dân phản ánh thì hiện tượng này năm nào cũng xảy ra nhưng chưa thấy có biện pháp khắc phục.

Nhiều xe bị chết máy, người điều khiển phương tiện phải dẫn bộ.

Tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, tình trạng ngập cũng diễn ra khá nặng.

Nhiều người tham gia giao thông không dám di chuyển vì mực nước khá cao.

Thôi thì tập sống chung với lũ, ngập cũng ngập rồi, tranh thủ mình câu cá...

Còn tại khu vực quận Bình Thạnh, từ khoảng 17 giờ, nước sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao, tràn qua các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, D1 và khu vực bán đảo Thanh Đa (phường 25). Mực nước tiếp tục dâng cao nên đến gần 19h, nhiều hàng quán, nhà dân gần sông đã bị ngập lênh láng.

Ông Sương, nhà dân bị triều cường gây ngập cho biết khoảng 16h, triều cường bắt đầu lên và ngày một lớn hơn khiến cuộc sống của ông và gia đình bị ảnh hưởng, xáo trộn. "Tôi và gia đình quá mệt mỏi với việc chạy ngập, triều cường. Giờ chuyển đi cũng không được", ông Sương buồn bã nói.

Tại khu vực quanh hiện trường vụ vỡ bờ bao ở gần cầu Cống Hộp số 4 (phường Thạnh Xuân, quận 12), ông Bùi Văn Trường, Trưởng phòng Quản lý vận hành hệ thống thoát nước mưa - Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM cho biết hiện đã cho nhiều nhân viên túc trực tại đây phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các phương án xử lý triều nếu tiếp tục xảy ra sự cố. Hiện khu vực này cũng đang phải đối phó với nguy cơ ngập nặng tái diễn do nước vẫn chưa rút hết từ sự cố vỡ bờ bao hôm qua.

Khoảng 17h chiều ngày 17/10, nước sông Sài Gòn bắt đầu dâng cao do triều cường

Nước ngập lênh láng khắp con đường.

Nước lũ tạo thành làn sóng lớn mỗi khi có phương tiện đi qua

Người đàn ông ngậm ngùi nhìn nước vào nhà, dù đã chặn các bao tải nhưng vẫn không ăn thua.

Người đàn ông tranh thủ ăn cơm trên chiếc sạp giữa biển nước mênh mông.

Các căn nhà trong khu dân cư chân cầu Kinh Thanh Đa, quận Bình Thạnh cũng chịu chung cảnh nước ngập lênh láng khắp nhà.

Theo Toàn Nguyễn - Minh Tuệ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/trieu-cuong-dat-dinh-nhieu-tuyen-duong-o-sai-gon-chim-trong-bien-nuoc-menh-mong-20161017183419693.chn