Triều cường dâng cao, Sài Gòn biến thành biển nước

Mặc dù trời mưa không lớn, nhưng do ảnh hưởng của đợt triều cường cao nhất năm, nhiều khu vực ở TP HCM bị ngập nặng.

[ẢNH] Triều cường dâng cao, Sài Gòn biến thành biển nước

Chiều tối 16/10, một cơn mưa có lưu lượng vừa đổ xuống TP HCM, cộng với đợt triều cường lớn nhất năm dâng cao khiến nhiều khu vực trũng, thấp trên địa bàn rơi vào cảnh ngập nghiêm trọng.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường chiều nay đạt mức 1,61 mét, vượt báo động 3 0,11 mét.

Đoạn ngập 2/3 xe máy trên đường Tô Ngọc Vân (quận Thủ Đức).

Tình trạng ngập nước xảy ra tại một số quận, huyện như quận 6, 7, 8, 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Nhà Bè... Ngày mai, triều cường dự báo đạt đỉnh 1,68 mét, dự kiến tình trạng ngập úng sẽ diễn ra nghiêm trọng hơn.

Nhiều tuyến đường ở quận Thủ Đức có độ dốc cao khiến dòng nước chảy xiết, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông.

Nước tràn vào nhà dân tại quận Thủ Đức.

Một gia đình dùng cơm tối giữa dòng nước đục ngầu.

Kè chắn tự tạo được người dân dựng lên, ngăn nước tràn vào nhà.

Đường Huỳnh Tấn Phát (chạy từ quận 7 sang huyện Nhà Bè) được ghi nhận ngập lớn nhất với mực nước trung bình 50 cm, có đoạn ngập sâu hơn. Ngập úng gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, đi lại của người dân, nhiều phương tiện di chuyển giữa dòng nước sâu bị chết máy.

Vị trí gần dải phân cách, nơi có mặt đường cao nhất cũng bị ngập.

Người đàn ông vất vả kéo xe hàng giữa dòng nước.

Phương tiện lớn chạy qua tạo sóng đánh vào dòng người đi xe máy.

Biển báo nguy hiểm được công ty thoát nước dựng lên tại một số đoạn ngập sâu trên đường Huỳnh Tấn Phát.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/anh-trieu-cuong-dang-cao-sai-gon-bien-thanh-bien-nuoc-20161016205048372.htm