Triều cường dâng cao gây ngập trên quốc lộ 1A

Chiều 14/11, triều cường dâng cao làm ngập một đoạn trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông.

Xe “bì bõm” trên quốc lộ 1A.

Theo đó, một đoạn bị ngập sâu từ 30 – 50 cm, dài khoảng 200m tại khu vực 4, phường Hiệp Thành (Ngã Bảy, Hậu Giang) giáp ranh với xã Đại Hải (Kế sách, Sóc Trăng). Bà Nguyễn Thị Liên ở khu vực 4 nói: “Từ tháng 7 âm lịch đến nay, mỗi tháng ngập hai con nước là Rằm và Ba Mươi, mỗi đợt khoảng vài ngày. Nhiều người đi ngang qua nước ngập pô xe làm chết máy dẫn bộ”, bà Liên nói.

Xe bị ngập nước khi ngang qua đây

Ông Phạm Thành Quyên có nhà ngay chỗ nước ngập bức xúc nói: “Mỗi khi triều cường dâng cao tràn qua lộ, xe chạy văng nước tung tóe vào nhà. Hơn nữa, nước tràn vào nhà phải dùng máy bơm ra rất khổ sở”.

Cùng hoàn cảnh với ông Quyên, ông Huỳnh Thanh Hải nói: “Tội nghiệp nhất là các cháu học sinh, sáng cháu đi học ngang qua bị xe lớn chạy ngang văng nước ướt nhem mình mẩy”. Bà Trưởng khu vực 4 Huỳnh Thị Cúc tiếp lời: “Tình trạng này kéo dài hơn 4 năm nay. Dân bức xúc đã phản ánh về trên nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục”.

Trẻ em xắn quần đi ven lộ.

Người dân quét nước ra ngoài

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/trieu-cuong-dang-cao-gay-ngap-tren-quoc-lo-1a-1073212.tpo