Triệt xóa băng cướp táo tợn tại Mũi Cà Mau

Ngày 1-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) đang hoàn tất hồ sơ đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng Nguyễn Vũ Lâm (SN 1992), Hà Văn Khía (SN 1994, cùng ngụ ấp Kinh Ráng, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) và Nguyễn Minh Lý (SN 1999, ngụ ấp 3B xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) về tội cướp tài sản.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đến Đất Mũi khá vắng

Tuyến đường Hồ Chí Minh đến Đất Mũi khá vắng

Ngày 16-1, người dân hết sức vui mừng khi tuyến đường Hồ Chí Minh được thông xe tận mũi Cà Mau. Nhiều khách du lịch từ các nơi khác đến chót Mũi để chụp hình lưu niệm đến nơi cuối miền cực Nam của Tổ quốc. Đến tối 1-2, Công an huyện Ngọc Hiển liên tục nhận được đơn trình báo của các tài xế bị ba đối tượng chặn xe cướp tài sản.

Tại Cơ quan công an, anh Lê Hải Âu vẫn không giấu vẽ hoảng sợ khi kể lại những phút đối đầu với các tên cướp. Khoảng 20 giờ 30 phút, anh Âu nhận được điện thoại yêu cầu đến Đất Mũi rước khách. Anh điều khiển xe ôtô BS: 69A - 019.88 đến điểm hẹn. Khoảng 21 giờ 30 phút, xe đến địa bàn huyện Ngọc Hiển, anh Âu thấy phía trước một số đối tượng mình trần, tay cầm hung khí ra hiệu cho anh dừng xe lại. Biết gặp phải các đối tượng cướp, anh Âu đánh liều nhấn ga lao thẳng phía trước. Các đối tượng bất lực lấy cây chọi theo.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi rước khách xong, anh Âu điều khiển xe ôtô về TP.Cà Mau. Khi đến đoạn đường cũ, anh lại bị các đối tượng trên chặn đường. Bọn chúng cầm cây dài hơn, ba đối tượng cầm hung khí dàn hàng ngang, tay ra hiệu cho tài xế tấp vào lề. Anh Âu buộc phải thực hiện theo yêu cầu của chúng. Một đối tượng cầm cây dao lê đứng trước đầu xe, đối tượng khác dùng cây đập nhiều cái vào thân xe yêu cầu anh Âu mở cửa. Biết không thể chống chọi với 3 đối tượng, anh Âu liều mình nhấn ga bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt giữ

Nhận được tin báo, trung tá Hồ Việt Triều, Trưởng Công an huyện Ngọc Hiển chỉ đạo trinh sát khẩn trưng đến hiện trường. Qua xác minh, ngoài anh Âu bọn chúng còn chặn đầu hàng loạt ôtô để cướp tài sản.

Tài xế Trần Văn Tý (SN 1992, ngụ khóm 1, phường 1, TP.Cà Mau). điều khiển xe ôtô BS: 30K - 9691 từ xã Đất Mũi về Rạch Gốc. Khi đến đoạn đường vắng, anh bị 3 đối tượng chặn đầu xe xin đểu. Bất chấp những lời van xin, nài nỉ của anh Tý, bọn chúng đề nghị anh bước xuống xe. Một tên móc túi anh Tý lấy cái bóp cướp 260 nghìn đồng. Nhiều ôtô khác cũng bị bọn chúng chặn đầu xe nhưng tài xế nhấn ga chạy thoát.

Ngày 15-2, Công an huyện Ngọc Hiển xác lập chuyên án nhằn truy bắt các đối tượng trong thời gian sớm nhất. Hàng loạt nghi can được khoanh vùng. Ban chuyên án xác định Lâm, Khía và Lý có biểu hiện khả nghi. Theo lời người dân địa phương, vào thời gian xảy ra vụ án, 3 đối tượng trên xuất hiện tại hiện trường. Vũ Lâm là đối tượng trộm vặt tại địa phương. Bản thân không nghề nghiệp ổn định, để có tiền ăn nhậu, Lâm thường xuyên trộm tài sản hàng xóm.

Hôm xảy ra các vụ cướp trên tuyến đường Hồ Chí Minh về Đất Mũi, 3 đối tượng trên có tổ chức ăn nhậu. Trung tá Hồ Việt Triều cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Hiển tiến hành triệu tập 3 đối tượng trên. Ban đầu, bọn chúng không nhận tội nhưng trước chứng cứ của cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi.

Theo đó, ngày 1-2, Lâm và Lý đến nhà Khía để nhậu tiệc “tiễn ông Táo về trời”. Khía rủ chặn đầu xe kiếm tiền nhậu tiếp nên Lâm, Lý đồng ý. Lý về nhà lấy cây dao lê Lâm và Khía kiếm khúc gỗ dài chặn đầu xe. Trong đêm, bọn chúng chặn 4 lượt xe để cướp tài sản. Khi không được tài xế thực hiện theo yêu cầu của chúng, Khía ra dấu cho Lâm và Lý cùng nhau đập phá xe và đưa cây dao hù dọa nạn nhân.

Theo Công an huyện Ngọc Hiển, từ ngày các đối tượng xộ khám, tình hình an ninh trật tự tuyến đường trên giữ vững.

Thiện Thảo

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/triet-xoa-bang-cuop-tao-ton-tai-mui-ca-mau-post160595.html