Triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức

Ngày 27/8, Công an TP.Cần Thơ tổ chức sơ kết 3 tháng tấn công, trấn áp tội phạm hình sự đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn thành phố (từ 20/5 đến 20/8).

Qua 3 tháng tấn công, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định. Công an thành phố đã tổ chức tốt công tác tuần tra kiểm soát; tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; triệt phá nhiều chuyên án, nhiều tụ điểm TNXH; tập trung tấn công quyết liệt, mạnh mẽ vào các loại tội phạm hình sự, như: Cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản (đặc biệt là trộm đột nhập). Điều tra làm rõ 69/76 vụ phạm pháp hình sự, bắt 104 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 90,8%... So với 3 tháng trước tấn công, phạm pháp hình sự giảm 24 vụ.

Theo Công an TP.Cần Thơ, trước đợt cao điểm, trên địa bàn thành phố có 6 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức (đơn giản), với 170 đối tượng. Các băng nhóm này hoạt động chủ yếu là đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, thầu đề, tổ chức đánh bạc, tổ chức mại dâm.

Ngoài ra có 5 băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành với 21 đối tượng, hoạt động chủ yếu là cướp giật, trộm cắp tài sản. Qua 3 tháng tấn công, Công an Cần Thơ đã triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với 153 đối tượng và 1 băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành với 4 đối tượng. Thanh loại 1 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức (đơn giản) với 4 đối tượng và 2 băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành với 10 đối tượng.

Hiện tại trên địa bàn thành phố còn 2 băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức (đơn giản) với 13 đối tượng và 2 băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành với 7 đối tượng. Công an thành phố tiếp tục theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm tiến hành triệt xóa, thanh loại làm trong sạch địa bàn trong thời gian tới

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2014/8/242301.cand