Triệt phá vụ bắt cóc người mẫu, đòi 300.000 USD tiền chuộc

Một người mẫu Anh đã bị chấn thương sau khi cô bị “bẫy” thuốc mê và bắt cóc ở thành phố Milan (Italia). Sau đó, đối tượng bắt cóc đã tìm cách “bán đấu giá” cô trên Internet nếu công ty quản lý người mẫu không trả 300.000 USD tiền chuộc.

Cảnh sát Italia ngày 5-8 cho hay, nạn nhân, không được nêu tên, đến Milan vào ngày 10-7 để chụp hình vào ngày hôm sau. Khi người mẫu 20 tuổi này đến phòng chụp hình bị làm giả gần ga đường sắt trung tâm của thành phố vào ngày 11-7, cô đã bị một người đàn ông đóng giả là nhiếp ảnh gia tiêm thuốc ketamine trước khi bị cởi hết quần áo và chụp hình. Kẻ bắt cóc và một kẻ đồng phạm sau đó còng tay cô gái, dán băng dính vào miệng và nhét cô vào một túi lớn để trong cốp xe của chúng trước khi lái xe hơn 2 tiếng rưỡi đến một ngôi nhà hẻo lánh ở Borgial, ngôi làng nhỏ cách Milan 120 dặm và gần biên giới với Pháp.

Cảnh sát Italia dựng lại hiện trường vụ bắt cóc và nghi can Lukasz Pawel Herba

Dọa bán đấu giá trên trang khiêu dâm

Trong thời gian này, bọn bắt cóc sử dụng các tài khoản đã mã hóa để tống tiền công ty quản lý người mẫu, buộc họ phải trả 300.000 USD nếu không chúng sẽ bán đấu giá cô gái trên trang mạng khiêu dâm.

Khi không thấy người mẫu này trở về London và nhận được yêu cầu trả tiền chuộc, công ty quản lý người mẫu ở Anh đã trình báo vụ việc tới cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát đã lần ra nghi can Lukasz Pawel Herba, quốc tịch Ba Lan (30 tuổi), sống ở Anh và tiến hành bắt giữ hắn vào ngày 17-7 bên ngoài Lãnh sự quán Anh tại thành phố Milan, Italia. Hiện chưa rõ lý do nghi phạm đưa người mẫu này đến lãnh sự quán làm gì. Cảnh sát nói rằng, hắn đã thú nhận việc tiến hành vụ bắt cóc. Công tố viên Milan Paolo Storari mô tả Herba là đối tượng “nguy hiểm”.

Theo cảnh sát, Herba còn tuyên bố hắn là thành viên của nhóm “Cái chết đen” - tổ chức tội phạm khét tiếng liên quan đến hoạt động buôn người từng bị Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) điều tra.

Lên kế hoạch trong nhiều tháng

Công tố viên Storari nói rằng nghi can dự định tổ chức một cuộc đấu giá trực tuyến và họ có bằng chứng về việc hắn đã liên lạc với những đối tượng từng bắt cóc phụ nữ trong quá khứ. Serena Ferrari, một trong những sĩ quan cảnh sát cấp cao ở Milan, tham gia cuộc điều tra, cho biết: “Áp lực tâm lý đối với cô gái này cực lớn bởi cô ấy rất sợ hãi”.

“Europol phát hiện dấu vết của tổ chức tội phạm khét tiếng liên quan đến hoạt động buôn người “Cái chết đen” trên “web đen” cách đây vài năm. Chúng tôi không rõ liệu nghi can có liên kết với một tổ chức hay đã tạo ra một phiên bản “Cái chết đen” của riêng hắn”.

Lorenzo Bucossi (Người đứng đầu Cảnh sát Italia trụ sở ở Milan)

Theo cảnh sát, trong 1 tuần bị còng tay và giam giữ, cô không bị bọn chúng hãm hiếp. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh chỉ cho biết họ cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho một phụ nữ người Anh ở Milan và từ chối cung cấp thêm thông tin về người phụ nữ, tình trạng của cô này và liệu cô có trở lại Anh quốc hay không.

Theo cảnh sát Italia, họ đang xác định danh tính và truy tìm ít nhất một kẻ đồng phạm với Herba.

Cảnh sát tin rằng, Herba đã bỏ ra nhiều tháng để lên kế hoạch tấn công và đã nhận được một hộ chiếu giả mạo Ba Lan dưới cái tên Daniel Zawada thông qua Internet vào tháng 5-2017. Hắn ta đã sử dụng nó để có được số hồ sơ thuế hợp pháp và thuê hai căn hộ ở Italia. Những người hàng xóm của Herba ở Birmingham (Anh) nói rằng hắn là một người cô độc, có ít bạn bè.

Hiện cảnh sát Italia, Ba Lan, Anh đang phối hợp điều tra vụ án.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/triet-pha-vu-bat-coc-nguoi-mau-doi-300000-usd-tien-chuoc/737301.antd