Triệt phá sòng bài di động của quý bà

PNO- Chiều 27/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 41 đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Các con bạc bị bắt quả tang

Trước đó, khoảng 11 g 30 ngày 25/8 các trinh sát của đội 5 (PC45) phối hợp với Công an huyện Củ Chi phát hiện 41 đối tượng đang sát phạt tại căn nhà không số thuộc tổ 3, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi do Đinh Thanh Quý (SN 1958) làm chủ hộ.

Đối tượng Nguyễn Văn Lanh (tức Út Lanh)

Tang vật thu giữ gồm gần 27 triệu đồng, 3 bộ bài Tây, 25 điện thoại di động các loại. Theo thống kê ban đầu, đa số các con bạc là phụ nữ và một số thanh, thiếu niên ngụ tại huyện Củ Chi.

Điều tra ban đầu cho thấy, sòng bạc trên do Nguyễn Văn Lanh (tự Út Lanh, SN 1968, ngụ huyện Củ Ch) tổ chức khoảng một tuần nay, dưới hình thức đánh bài ăn tiền, với mức từ 200.000- 500.000 đ/ván. Sòng bạc hoạt động từ 10 g đến 21 giờ, quy tụ từ 30 – 50 người.

Các con bạc đa phần là phụ nữ

Để tránh sự để ý của cơ quan chức năng, Út Lanh liên tục thay đổi địa điểm tổ chức sát phạt, tiền xâu được quy định 50.000 đ/ván. Làm cái tại sòng bạc là mẹ con Đoàn Thị Phúc – Lê Minh Phụng (tự Tí). Chủ nhà được trả 100.00 đ/ngày.

Ngày 24 và 25/8 Út Lanh tổ chức sòng bạc ngay tại phòng khách của nhà Đinh Thanh Quý, đồng thời thuê Quý làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài thì bị phát hiện quả tang.

Chí Kiên

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/triet-pha-song-bai-di-dong-cua-quy-ba/a72731.html