Triệt phá nhóm 9X chuyên "săn" tài sản của người đi đường

Phát hiện “con mồi” đang lưu thông một mình trên đường, Tài liền áp sát xe cho Hảo ngồi sau giật lấy túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Báo Công an nhân dân đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã tạm giữ 5 đối tượng gồm: Hồ Văn Hảo, Trần Văn Tài (cùng 19 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Minh Phương (15 tuổi), Ngô Văn Tài (24 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Phan Văn Giàu (17 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra mở rộng về hành vi cướp giật tải sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo Bình Dương

Nhóm này đã thực hiện liên tiếp 5 vụ cướp giật điện thoại, túi xách của người đi đường ở thị xã Thuận An (Bình Dương) và TP Thủ Dầu Một để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy đá sử dụng.

Báo Bình Dương cũng đưa tin, trước đó, vào khoảng 18h ngày 1/11, Trần Văn Tài và Hảo chạy xe máy mang BKS: 67M5 - 5563 đi tìm “con mồi” trên tuyến đường từ phường Bình Chuẩn, TX Thuận An lên TP Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực chợ Hàng Bông, phường Phú Lợi, cả hai phát hiện chị Lê Thị B. đang chạy xe máy, trên xe treo một túi xách màu đen, Tài liền áp sát xe chị B. để Hảo giật lấy túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Dầu Một đang phối hợp tuần tra cùng công an và CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi nghe tiếng tri hô của chị B, liền truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận hành vi cướp giật, đồng thời đang cất giấu 3 xe máy dùng để gây án tại nhà trọ của Hảo tại phường Thuận Giao, TX.Thuận An. Tiếp tục điều tra, các trinh sát bắt giữ thêm 3 đối tượng là Giàu, Phương và Ngô Văn Tài.

Theo điều tra, từ giữa tháng 10 đến nay, băng nhóm này đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản của người đi đường ở TX Thuận An và TP Thủ Dầu Một.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo quy định tại Điều 136 Bộ Luật hình sự về tội cướp giật tài sản thì:

“1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng”.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/triet-pha-nhom-9x-chuyen-san-tai-san-cua-nguoi-di-duong-a169008.html