Triệt phá đường dây mua bán gần 14kg ma túy

Các trinh sát Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Xuân Cảnh, 66 tuổi tại TP. Hải Phòng, tạm trú huyện Củ Chi, TP HCM khi đang mang 50 gói ma túy đá đi giao cho các đối tượng bán lẻ. Cuộc chiến mới chống buôn lậu ma túy tổng hợp ở Iraq Triệt phá 137 vụ, thu giữ hơn 307kg heroin tại địa bàn "nóng" Loóng Luông và Mai Châu

Khai thách nhanh từ Cảnh, ngay trong đêm, các trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với các tay chân của Cảnh bao gồm Kiều Thị Mai tại số 861/90/19A Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 và Trần Kim Huệ, 21 tuổi, ngụ tại số 307/34 đường Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, thu giữ 0,5kg ma túy tổng hợp.

Cũng theo lời khai của Cảnh, trong thời gian gần một năm trở lại đây, Cảnh đã nhiều lần mua ma túy của Luật với số lượng lớn mang về bán lại cho một số đầu mối bán lẻ tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn và quận 12, TP HCM.

Tan vật trong vụ án

Số ma túy cùng khẩu AK được thu giữ

Được biết Cảnh, Mai và Huệ là những mắt xích rất quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép từ khu vực cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào TP HCM tiêu thụ do các đối tượng Nguyễn Văn Luật, 31 tuổi tại Hải Phòng và Nguyễn Thế Dũng, 47 tuổi tại Hà Nội cầm đầu đã bị các trinh sát Đội 6, Phòng PC47 Công an TP HCM triệt phá vào ngày 29-6-2016 với số ma túy tang vật thu được là 13,5kg, 1 khầu súng AR15 và 100 viên đạn.

.

Phan Linh - Đức Cương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/triet-pha-duong-day-gan-14kg-ma-tuy-405616/