Triệt phá “công ty” cờ bạc có vũ khí

NDĐT - Một sới bạc lớn được mở theo kiểu “công ty” cờ bạc, có trang bị vũ khí tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn hai quận thuộc TP Hải Phòng đã bị công an triệt phá chiều tối qua,12-2.

Tang vật vụ đánh bạc.

Hồi 17 giờ 30 phút tối 12-2, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã phá xới bạc nguy hiểm, bắt giữ một số đối tượng chủ chốt, thu toàn bộ phương tiện đánh bạc và hai khẩu súng quân dụng.

Địa điểm tổ chức đánh bạc là tại khu vực Đầm Bầu thuộc tổ 5, phường Văn Đẩu (quận Kiến An) - một nơi hẻo lánh, ít người qua lại bên bờ sông Lạch Tray, giáp ranh với phường Anh Dũng (quận Dương Kinh).

Khu vực này chỉ có con đường “độc đạo” vào ra và được tổ chức kiểu công ty cờ bạc thu hút gần trăm lượt người tham gia mỗi ngày và được tổ chức nhiều vòng cảnh giới, có trang bị vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Lực lượng công an Kiến An đã bắt tại chỗ 27 đối tượng và tiếp tục truy bắt các tên còn lại. Bước đầu, công an làm rõ tên cầm đầu là Vũ Khắc Sơn (tức “mẹo”), SN 1991, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An.

Nhóm đánh bạc bị bắt.

Cùng với Sơn có các đối tượng chủ chốt khác, gồm: chủ nhà Vũ Đức Chí, SN 1968 và vợ là Bùi Thị Loan, SN 1971; Phạm Duy Long, SN 1989, trú tại phường Nam Sơn; Bùi Đức Lợi, SN 1992, trú tại tổ Đống Khê 2, phường Đồng Hòa; Vũ Hữu Duy (tức “kẹo”), SN 1995, trú tại tổ Trữ Khê 3, phường Quán Trữ, cùng quận Kiến An.

Công an thu trên chiếu bạc hơn 35 triệu đồng cùng hàng chục xe máy, điện thoại di động, bát đĩa, quân vị, bàn ghế, bạt che...

Đặc biệt, công an đã phát hiện, thu trong túi xách của Vũ Hữu Duy hai khẩu súng, đạn đã lên nòng, gồm một khẩu súng col xoay tự chế có sáu viên đạn, một khẩu súng ngắn mầu đen sản xuất tại CHLB Đức có năm viên đạn.

Hiện, Công an quận Kiến An đang tiếp tục điều tra, xử lý.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/22359102-triet-pha-%e2%80%9ccong-ty%e2%80%9d-co-bac-co-vu-khi.html