Triệt phá băng nhóm trộm cắp liên huyện

Quảng Ngãi - Sau thời gian mở rộng công tác xác minh, điều tra, chiều 30-11, CAH Nghĩa Hành đã làm rõ thủ phạm của các vụ đột nhập các cơ sở buôn bán tạp hóa trên địa bàn để trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Mậu Bảo (1995), Trần Văn Khoa (1995), Trần Duy Định (1999), Trần Thanh Thương (2001) và Trần Đức Anh (2002) đều trú xã Hành Thịnh (H. Nghĩa Hành). Trong nhóm trộm này, Bảo là đối tượng cầm đầu. Trước đây y làm công nhân tại Đà Nẵng, từ đầu tháng 11-2016, y bỏ việc, về quê, câu kết với nhóm thanh niên ăn chơi lêu lổng tổ chức đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Qua điều tra, từ đầu tháng 11 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 10 vụ đột nhập cơ sở buôn bán tạp hóa trên địa bàn huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi, sau đó tập kết đồ trộm về nhà của Trần Văn Hữu (1995, tại xã Hành Thịnh). CAH đã tạm giữ rất nhiều tài sản gồm bia, nước ngọt, rượu ngoại, thuốc hút và nhiều tài sản khác do nhóm này trộm cắp.

Nhóm đối tượng cùng tang vật.

Nhóm đối tượng cùng tang vật.

V.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158551_trie-t-pha-bang-nho-m-tro-m-ca-p-lien-huye-n.aspx