Triệt phá 6 ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp

(LĐO) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá 6 đường dây trộm cắp xe máy. Giai đoạn hai của chuyên án đang tiếp tục được tiến hành. Cơ quan điều tra đã xác định hơn 30 đối tượng có liên quan đến vụ án, 20 đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam, thu giữ hơn 100 chiếc xe tang vật.

Các ổ nhóm hoành hành Đợt cao điểm bọn trộm hoành hành là sau Tết nguyên đán, có ngày dưới cơ sở báo lên hơn 10 xe bị mất trộm. Địa bàn dân trộm xế hoạt động trải rộng ở khắp các huyện, thị ở Thái Nguyên. Bọn tội phạm thể hiện tính manh động, nhiều lần lạng lách đánh võng, cản trở để thoát thân khi bị phát hiện. Xe các đối tượng nhắm đến thuộc nhiều chủng loại nhưng đều có một đặc điểm chung là chủ xe quên khóa càng. Sau này, khi đã bắt được đối tượng, thực nghiệm cho thấy chỉ cần khoảng 30 giây bọn trộm đã có thể dùng vam phá khóa mở khóa điện lấy xe dễ dàng. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ phối hợp các đơn vị điều tra, truy bắt bọn trộm. Sau nhiều tháng trinh sát, nắm địa bàn, rà soát các đối tượng nghi vấn, CA tỉnh Thái Nguyên đã khoanh vùng được các nhóm đối tượng khả nghi. Theo hồ sơ trinh sát, các nhóm đối tượng có nhiều tên còn thuộc độ tuổi 9x bỏ nhà đi bụi, thuê nhà nghỉ sống với nhau theo kiểu bầy đàn. Chúng hoạt động tội phạm có tổ chức, phân chia công việc: trộm cắp, truy cản, tiêu thụ. Có một số tên còn là đối tượng nghiện ngập. Cất lưới Chuyên án triệt phá các ổ nhóm trộm cắp xe máy chính thức được lập từ tháng 4 và ngay sau đó, những tên tội phạm đầu tiên trong các ổ nhóm này đã bị CA Thái Nguyên bắt giữ. Ngày 17.4, Phạm Anh Đức tức Đức Dục (trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) cùng hai đồng phạm đã bị các trinh sát tóm gọn. Chỉ với ba thành viên, nhóm của Đức đã khai nhận 15 vụ trộm xe. Tiếp đó, nhóm của Phạm Xuân Thủy trú tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ gồm 7 thành viên cũng bị hốt trọn. Nhóm của Thủy được đánh giá là nhóm có nhiều kinh nghiệm, trong nhóm có các đối tượng đang bị truy nã về hành vi trộm cắp xe máy. Bản thân Thủy cũng là đối tượng đang có lệnh truy nã với hành vi trộm cắp xe máy đã tập hợp các đàn em dưới trướng để dễ bề hành động. Ổ nhóm thứ ba do Dương Ngọc Anh (tức Anh muối, SN 1991) tổ chức. Cũng chỉ có ba thành viên, đội này đã khai nhận 18 vụ trộm cắp. Bản thân Ngọc Anh chưa đầy 20 tuổi nhưng đã được “chân truyền” từ các đại ca trong nghề nên nhanh chóng thể hiện khả năng trong lĩnh vực phạm tội này. Từ đường dây của Dương Ngọc Anh, các điều tra viên xác định đối tượng đã “truyền nghề” cho Anh muối chính là Dương Đình Cường (SN 1985, tức Cường Thạch). Cường chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi thành tích trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, Cường đã nhiều lần thoát lưới của các trinh sát. Thậm chí, có lần nhận được tin báo của quần chúng Cường đang ở nhà người yêu. Nhưng khi đến nơi, các điều tra viên lại thấy cửa phòng khóa ngoài, nhà tối om nên đã bỏ qua. Thực ra đó chính là một cách để Cường thoát khỏi sự truy đuổi, sáng hôm sau Cường mới trốn khỏi nơi đó. Điều này thể hiện sự ma mãnh và lão luyện của Cường Thạch. Để bắt được Cường, các trinh sát CA tỉnh Thái Nguyên đã bủa lưới trong một lần hắn đi ăn cưới và đi một mình, ập vào bất ngờ khiến đối tượng không kịp trở tay. Nhóm của Cường cũng bị triệt phá, qua đấu tranh số xe nhóm này trộm nhiều đến mức chúng chưa nhớ ra hết. Hai ổ nhóm còn lại bị triệt phá do Đinh Ngọc Hoàng và Vũ Công Tiến cầm đầu. Đây là hai ổ nhóm có sự đối lập về mặt “thành tích” gây án. Nhóm của Hoàng mới hoạt động một thời gian ngắn đã bị triệt phá, còn nhóm của Tiến có đến 12 thành viên, tổ chức chặt chẽ. Tiến thường mang xe trộm cắp được đi tiêu thụ ở những nơi giáp với Bắc Giang, Hà Nội nên các điều tra viên đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi tang vật. Trung tá Lê Tiến Vinh, Đội trưởng đội Đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến, địa bàn CA tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đến nay chúng tôi đã trao trả 89 xe cho người bị hại. Số lượng xe người dân báo mất cắp trong khoảng thời gian các ổ nhóm này hoạt động lên đến hơn 200 chiếc”. Những chiếc xe bọn chúng trộm cắp được có giá khoảng 20 triệu đồng/chiếc chỉ được đem bán rẻ khoảng 3 – 5 triệu đồng/chiếc. Có xe không bán được bọn chúng đem “luộc đồ” chỉ còn lại xác xe. Đây được coi là những đường dây về trộm cắp xe máy lớn nhất bị triệt phá tại Thái Nguyên. Vụ án vẫn đang được các điều tra viên CA tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ. Minh Yến

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/triet-pha-6-o-nhom-trom-cap-xe-may-chuyen-nghiep/13468