Triển lãm hình ảnh và hiện vật về tình cảm Việt-Lào

Triển lãm 'Nghĩa tình Việt-Lào' gồm hơn 300 hình ảnh, hiện vật về mối quan hệ hai nước Việt-Lào đã khai mạc chiều 15/8, tại Hà Nội.<br>

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào,35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và “Năm đoànkết, hữu nghị Việt Nam-Lào 2012,” chiều 15/8, tại Hà Nội, Bảo tàngLịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu cần Quân đội nhân dânViệt Nam tổ chức Triển lãm “Nghĩa tình Việt-Lào.”

Triển lãm “Nghĩa tình Việt-Lào” gồm hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu giới thiệu vềmối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàndiện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Triển lãm có nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vậtquý lần đầu tiên được trưng bày như Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Souphanouvong tại Việt Bắc năm 1948; Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Caysone Phomvihane năm 1966; Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Souphanouvong bàn việc phối hợp kháng chiến giữa Việt Nam và Lào tại HàNội ngày 4/9/1945; Hội nghị Đại biểu Chính phủ hai nước Việt Nam-Làobàn kế hoạch mở chiến dịch Thượng Lào, năm 1953và một số hình ảnh về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhànước, Quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Triển lãmcòn trưng bày, giới thiệu những hiện vật thể hiện tình cảm thương yêu,đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào dành cho các chiến sĩ quântình nguyện Việt Nam. Tiêu biểu như “Những núm tóc đừng quên” của các bàmẹ Lào cắt ra từ mái tóc mình tặng những người con tình nguyện Việt Namtrước khi về nước; những vỏ quả bầu nhân dân Lào đã chắt chiu từng hạtgạo đựng trong đó để tiếp tế cho các chiến sỹ quân tình nguyện khi bịđịch bao vây.

Ngoài ra, triển lãm đã trưng bày, giới thiệu bộ sưu tậpHuân chương, Huy chương Nhà nước Lào tặng các đơn vị, cá nhân quân tìnhnguyện Việt Nam trong những năm kháng chiến giành độc lập dân tộc; tặngBộ Quốc phòng và các đơn vị trực thuộc trong thời kỳ xây dựng và bảo vệTổ quốc.

Triển lãm “Nghĩa tình Việt-Lào” sẽ mở cửa đến hết ngày 15/9/2012./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trien-lam-hinh-anh-va-hien-vat-ve-tinh-cam-vietlao/20128/154373.vnplus