Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngày 18/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, ngày 19/7 sẽ phối hợp cùng với tỉnh Đồng Nai tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm sẽ trưng bày tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ. Trong đó tập trung vào 4 nhóm, gồm: tư liệu văn bản (Hán Nôm, hành chính của chính quyền nhà Nguyễn cũng như chính quyền Miền Nam Việt Nam); tư liệu bản đồ cổ Việt Nam và một số nước trên thế giới; hình ảnh; xuất bản phẩm trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Văn Tạo- Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT) cho biết, triển lãm và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài. Đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam và giúp bạn bè thế giới hiểu rõ về lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc cũng như trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nói về tư liệu mới cho đợt triển lãm sắp tới, TS. Trần Đức Anh Sơn thông tin, thường thì cứ khoảng 10 lần triển lãm sẽ có một đợt bổ sung thêm tư liệu mới. Nhưng 6 tháng nay chưa được bổ sung thêm tư liệu vì các cơ quan liên quan đang tiến hành thẩm định thêm. “Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chủ quyền để nhằm đảm bảo tính pháp lý nếu tính đến chuyện khởi kiện”, TS. Trần Đức Anh Sơn nói. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế về công tác tuyền truyền hiện nay ông Sơn khẳng định, Việt Nam cần thay đổi cách tuyên truyền nếu không lạc hậu. Chúng ta muốn bạn bè thế giới hiểu rõ chủ quyền thì phải có những dự liệu toàn diện, khách quan chứ không chỉ yêu nước theo cảm tính. Đặc biệt, bạn bè thế giới muốn biết rõ quan điểm của Việt Nam như thế nào? “Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu đảm bảo đầy đủ tư liệu và tính pháp lý cao nhất có thể”, TS. Trần Đức Anh Sơn nhấn mạnh.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ TT&TT đã tiến hành 62 cuộc triển lãm tại 42 tỉnh – thành, 10 điểm đảo, huyện đảo và 10 đơn vị lực lượng vũ trang.

T. Giang

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/trien-lam-ban-do-va-trung-bay-tu-lieu-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam/111078