Triển lãm “Ánh sáng trí tuệ” giúp 1.000 trẻ em khiếm thị trên toàn quốc

Điểm nhấn của các bức hội họa chủ đề “Ánh sáng trí tuệ” chính là chiếc lá bồ đề được thỉnh từ cội bồ đề Đạo tràng tại Ấn Độ, biểu hiện cho tinh thần Giác Ngộ của Phật giáo. 10 tác phẩm ra mắt đầu tiên trong triển lãm lần này là một phần của dự án gồm 52 tác phẩm tượng trưng cho 52 tuần của một năm.

Triển lãm “Ánh sáng trí tuệ” nhằm mục đích quyên góp giúp 1.000 trẻ em khiếm thị trên toàn quốc có cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Toàn bộ 10 tác phẩm sau khi triển lãm tại 3 thành phố sẽ được ban tổ chức trao tặng cho 10 doanh nhân tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và các doanh nhân sẽ trực tiếp trao tặng 1.000 ca mổ mắt cho các tổ chức từ thiện mà họ lựa chọn. Triển lãm “Ánh sáng trí tuệ” do một số cá nhân hảo tâm ở TPHCM tổ chức tại 3 ngôi chùa lớn ở 3 miền, từ ngày 8 đến 10-10 diễn ra tại chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, TPHCM). Th D. * Sau vòng thi chung kết 4 vừa diễn ra với phần thi ca diễn trích đoạn cải lương, 3 thí sinh Bùi Trung Đẳng (Cần Thơ), Đặng Thị Mỹ Vân (Đồng Nai) và Nguyễn Bình Trọng (Kiên Giang) đã vượt qua 3 thí sinh khác, giành quyền vào tranh tài ca diễn ở vòng chung kết xếp hạng của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần V - 2010, sẽ diễn ra vào tối 29-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM. Điều khá thú vị là trong 4 đêm thi chung kết, giải thưởng dành cho thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn đều thuộc về thí sinh Nguyễn Bình Trọng ở Kiên Giang. Đ.HA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vanhoavannghe/2010/9/238405/