Triển lãm ảnh những ký ức về Hà Nội

“Thay hình đổi mặt” là tựa đề của cuộc triển lãm ảnh của các nghệ sĩ Việt Nam do Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace giới thiệu.

Triển lãm ảnh kéo dài gần 2 tuần, từ 23-9 đến 5-11, với những bức ảnh đầy ắp kỷ niệm khó phai về mảnh đất Hà Nội với chiều dài hơn 100 năm lịch sử. Đó có thể là hình ảnh về tuổi thơ gắn liền với khu tập thể cũ, với những bức tường vàng, cầu thang nhỏ hẹp.

Một bức ảnh trong triển lãm

Như những nhà biên niên sử để lưu giữ lại những kí ức về Hà Nội – một bảo tàng sống, 2 nghệ sĩ -nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế đã thực hiện dự án triển lãm “Thay hình đổi mặt” nhằm đưa đến cho khán giả cái nhìn đa chiều về những thay đổi trên mặt tiền của những khu tập thể xuất hiện từ thời bao cấp.

Để kịp thích ứng với làn sóng thương mại hóa, những con phố, những căn nhà cũng dần thay đổi với những diện mạo mới. Đời sống thương mại đô thị đã ghi dấu đậm nét lên mặt tiền của những ngôi nhà.

Và nhìn vào “cơ thể sống” ấy với những dấu tích cũ còn sót lại kết hợp cùng những biểu tượng mới xuất hiện, ta như có cảm giác được thấy từng lớp lịch sử của đô thị.

Cho dù thời gian có lùi xa bao nhiêu, dù cho không ít vẻ đẹp đã lùi sâu vào những góc khuất như một sự lánh xa con người thì vẫn còn những vẻ đẹp hiển hiện, vẫn còn những con người có tâm hồn đẹp luôn đau đáu đi tìm để lưu giữ lại những kí ức thiêng liêng ấy.

Anh Tuấn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/trien-lam-anh-nhung-ky-uc-ve-ha-noi-409265/