Triển lãm ảnh Hà Nội đương đại

Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ 46 với chủ đề "Hà Nội đương đại" tại Nhà triển lãm Hà Nội ngày 14/10.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN

Triển lãm quy tụ 125 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh “Hà Nội đương đại”; trong đó có 16 tác phẩm đoạt các giải nhì, ba và khuyến khích. Triển lãm đã phản ánh chân thực, sinh động các hoạt động cùng vẻ đẹp chiều sâu tâm hồn của người Hà Nội, khám phá phong cảnh kiến trúc đan xen giữa truyền thống và hiện đại của Hà Nội...

Tại triển lãm, nhiều tác phẩm đã tạo ấn tượng sâu sắc với người xem như tác phẩm "Vinh quang ngày trở về" của tác giả Trần Anh Tuấn; tác phẩm "Đà phát triển phía Tây Hà Nội" của Nguyễn Hoàng Hiển khắc họa toàn cảnh phía Tây Hà Nội hoặc các tác phẩm, “Người thầy khuyết tật” của Nguyễn Việt Hùng, “Tình yêu quê gốm” của Chu Văn Tân, “Hoàng hôn bên chùa Trấn Quốc” của Lê Đức Kim, tác phẩm “Đạo diễn Đặng Nhật Minh” của Nguyễn Đức Toàn, “Hoàn thiện công trình” của Trần Minh...

Theo ông Đặng Đình An, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi ảnh“Hà Nội đương đại”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội: Nhiều tác phẩm có tính đa sắc, đa phong cách với nhiều cách diễn đạt khác nhau thông qua các yếu tố kỹ thuật của nghệ thuật nhiếp ảnh. Tuy nhiên, một số tác phẩm vẫn chưa có bước đột phá mạnh mẽ; đề tài “Hà Nội đương đại” chưa được khai thác sâu…

Cũng theo ông Đặng Đình An, hội thi lần này áp dụng phương thức chấm ảnh mới là chấm ảnh qua mạng. Các nhà nhiếp ảnh chỉ cần gửi các file ảnh kỹ thuật số qua mạng theo qui định. Khi xác định được ảnh dự treo, các tác giả mới phóng ảnh ra khổ lớn. Sự đổi mới này đã tiết kiệm được công sức và chi phí cho các tác giả , còn các giám khảo có thể chấm ảnh chủ động và biệt lập trên mạng qua mã số riêng. Phương thức chấm ảnh này sẽ được Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tiếp tục triển khai trong các cuộc thi khác.

Anh Lê Đức Kim, thành viên câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thăng Long, tác giả tác phẩm “Hoàng hôn bên chùa Trấn Quốc” đoạt giải Ba chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh muốn diễn tả tình yêu Hà Nội qua tác phẩm nhiếp ảnh để mọi người cùng cảm nhận được vẻ đẹp này...

Minh Huệ

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/trien-lam-anh-ha-noi-duong-dai-20161014163639552.htm