Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ.

Ngày 22/1, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 302-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc nghỉ hưu theo chế độ (từ ngày 1.11.2016) đối với đồng chí Lê Phước Thanh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIII.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ và của đồng chí Lê Phước Thanh.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng tin tưởng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh hiện nay sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của thế hệ cán bộ đi trước; phát huy tinh thần đoàn kết cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 và Đại đội Trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Đoàn công tác đã về thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã đến thăm Trung đoàn 885 và Đại đội Trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam. Hai đơn vị này đứng chân trên địa bàn xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, có nhiệm vụ nắm tình hình địa bàn, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ những vị trí trọng yếu trên địa bàn tỉnh; huấn luyện chiến sĩ mới, quân nhân dự bị và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Năm 2016, Trung đoàn 885 được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu các khối trung, tiểu đoàn, nhà trường quân sự tỉnh. Đại đội trinh sát được Bộ tư lệnh Quân Khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả của 2 đơn vị trên đạt được trong năm 2016; đồng thời lưu ý hai đơn vị, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cần chú trọng đến công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, động viên tới cán bộ, chiến sĩ của hai đơn vị, nhất là những cán bộ, chiến sĩ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà các gia đình chính sách và thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khẩn, 100 tuổi, ở thành phố Tam Kỳ.

(theo TTXVN)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/trien-khai-quyet-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-can-bo/297265.vgp