Triển khai mô hình lớp học tương tác

QĐND Online- Trong những năm qua, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) luôn tích cực đổi mới, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Nếu như trước kia trường luôn tiên phong trong sử dụng phần mềm PowerPoint vào giảng bài thì năm học 2010-2011 trường tiếp tục áp dụng mô hình lớp học tương tác trên 3 lớp học. Đây là mô hình do Trung tâm công nghệ giáo dục thuộc công ty cổ phần thế giới máy tính phối hợp với trường tổ chức thực hiện. Mô hình lớp học tương tác bao gồm: máy vi tính, máy chiếu, bảng tương tác, thiết bị kiểm tra trắc nghiệm, phần mềm soạn giáo án, tích hợp sẵn thư viện tài nguyên, ngoài ra còn một số thiết bị khác…

Bảng tương tác có chức năng giống như màn hình cảm ứng. Nó tạo ra môi trường học tập ảo trực quan, sinh động, giúp giáo viên, học sinh có thể thao tác trực tiếp vào giáo án điện tử cũng như điều khiển mọi chương trình của máy vi tính trên mặt bảng. Bút từ tương tác vừa có tính năng như bút viết bảng, vừa hoạt động như một con chuột máy tính. Hệ thống thiết bị kiểm tra trắc nghiệm giúp học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm một cách thuận tiện và nhanh nhất, tạo cơ hội cho tất cả học sinh đều tham gia vào trả lời câu hỏi, kích thích sự nỗ lực, ganh đua của mọi học sinh trong quá trình học tập; còn đối với giáo viên, nó giúp người dạy kiểm soát, kiểm tra đánh giá tức thời và chính xác mức độ tiếp thu của học sinh, biết rõ chính xác từng học sinh trả lời đúng hay sai và thời gian người trả lời nhanh hơn. Phần mềm soạn giáo án, thư viện tài nguyên với hơn 20.000 hình ảnh, âm thanh tư liệu phong phú, hấp dẫn giúp giáo viên dễ dàng, nhanh chóng soạn giáo án sinh động, trực quan. Đặc biệt, chương trình đã được Việt hóa làm cho người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận công nghệ giáo dục này. Chi phí sử dụng phần mềm này cho mỗi lớp học khoảng hơn 100 triệu đồng. Kinh phí trên do phụ huynh học sinh của 3 lớp trên tự nguyện đóng góp và được sử dụng trong suốt thời gian con em họ học tại trường. Bà Nguyễn Thị Bích Loan-Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết: - Đây là mô hình có tính ưu việt cao, có thể áp dụng rộng rãi trên tất cả các môn học ở bậc tiểu học, nó tạo ra sự tương tác đa chiều, chặt chẽ giữa người dạy, người học và bài giảng. Mô hình này tạo ra môi trường học tập thân thiện, tích cực, phát huy tối đa sự sáng tạo của giáo viên và học sinh; học sinh sẽ chủ động, tích cực, hào hứng tiếp nhận kiến thức. Người học thực sự là trung tâm của quá trình dạy học. Để có chương trình này, chúng tôi đã chuẩn bị gần một năm, từ việc xây dựng kế hoạch, đưa giáo viên đi tập huấn, giảng thử, chuẩn bị cơ sở vật chất đến việc lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc áp dụng triển khai. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hiền trực tiếp giảng dạy cho biết: - Phần mềm soạn giáo án Active Primary hỗ trợ cho giáo viên rất nhiều trong soạn và giảng bài. Chúng tôi luôn chủ động từ việc soạn giáo án, giảng dạy cho đến việc đánh giá kết quả học tập của học sinh. Khi soạn bài, giáo viên có thể tham khảo, tận dụng được những kiến thức trong thư viện tài nguyên của phần mềm này để soạn, chỉnh sửa giáo án cho phù hợp với yêu cầu bài giảng trên lớp. Dạy học theo phần mềm này tuy phải mất nhiều thời gian để soạn giáo án nhưng đổi lại khi giảng bài giáo viên sẽ chủ động giải quyết linh hoạt các tình huống sư phạm xảy ra và có nhiều thời gian hơn cho việc kiểm tra, uốn ắn học sinh. Phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi có phần hỗ trợ dạy học tương tác này vì khi mỗi bài giảng thực hiện trên phần mềm Active Primary sẽ đem đến cho học sinh những kiến thức hết sức sinh động, trực quan, dễ hiểu, nhớ lâu, tạo ấn tượng mạnh, làm cho học sinh hào hứng hơn khi bước vào học tập... Bài và ảnh: Mầu Văn Hải

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/20/20/118246/Default.aspx